Cụ thể hóa hợp tác phát triển du lịch các thành phố khu vực hạ nguồn Mê Kông

Thứ Sáu, 19/02/2016, 09:02
Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, sau 3 ngày tổ chức tại Phnom Penh Campuchia (từ 15-2 đến 17-2), hội nghị quan chức cấp cao các thành phố du lịch hạ nguồn Mê Kông (SOM) đã diễn ra thành công.


Các đại biểu đã tập trung đánh giá các hoạt động phối hợp phát triển du lịch theo tinh thần Tuyên bố chung của các Thị trưởng đã thống nhất trong Hội nghị lần thứ ba, diễn ra vào năm 2014 tại Bangkok (Thái Lan), đồng thời tập trung thảo luận các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh quá trình kết nối du lịch giữa các thành phố trong khu vực hạ nguồn Mê Kông. Các đại biểu đều thể hiện mong muốn thông qua trao đổi văn hóa và phát triển du lịch, tất cả các thành phố thành viên sẽ cùng nâng cao chất lượng dịch vụ thống nhất theo tiêu chuẩn khu vực và bền vững để chuẩn bị cho hội nhập vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị SOM 2016.

Trong khuôn khổ Hội nghị SOM 2016, lãnh đạo cơ quan du lịch của các thành phố trong khu vực Hạ nguồn Mê Kông đã thảo luận, cụ thể hoá hơn từng hoạt động hợp tác du lịch trong các lĩnh vực liên kết trong sản phẩm du lịch, trong công tác quảng bá du lịch, trong việc phát triển nguồn nhân lực du lịch, trong công tác tổ chức. Các đại biểu thống nhất chương trình Giao lưu Đại sứ Du lịch Trẻ (TYA) lần 2 sẽ tổ chức từ ngày 2-5 đến 6-5 gồm các hoạt động: Tìm kiếm Đại sứ Du lịch trẻ, thi nấu ăn, giao lưu văn hóa văn nghệ,  thi ảnh…

Các thành phố thống nhất về dự thảo biểu tượng chung của các thành phố Du lịch khu vực Hạ nguồn Mê Kông, dư thảo Tuyên bố chung và chương trình làm việc dự kiến của Hội nghị Thị trưởng lần thứ IV diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23-6-2016 tại Thủ đô Phnom penh (Campuchia), đồng ý tham dự và có gian hàng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2016 (ITE HCMC 2016), nhất trí  thủ đô Vientiane (Lào) là thành phố tiếp theo đăng cai tổ chức Hội nghị Thị trưởng lần V vào năm 2017…

Trong khuôn khổ Hội nghị SOM 2016, ngày 21-6, cũng tại Phnompenh (Campuchia), các đại biểu sẽ diễn tham dự chương trình triển lãm các món bánh và tráng miệng truyền thống của các thành phố.

N.H
.
.
.