4 lực lượng họp bàn công tác phòng, chống tội phạm

Thứ Ba, 06/02/2018, 16:29
Ngày 6-2, tại Hà Nội, các đơn vị gồm Tổng cục Cảnh sát – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng cục Hải quan, tổ chức Hội nghị Giao ban thực hiện Quy chế phối hợp năm 2017.

Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dự và chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư Lệnh BĐBP; Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển và đồng chí Nguyễn Công Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Trên cơ sở quy chế, kế hoạch phối hợp đã ký kết, công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát với lực lượng BĐBP, Cảnh sát biển, Hải quan trong năm 2017 ngày càng chặt chẽ, tạo thành sức mạnh tổng hợp, giải quyết cơ bản những khó khăn của mỗi lực lượng. 

Điểm nổi bật là các lực lượng đã phối hợp tốt trong công tác tham mưu, thực hiện công tác phòng chống tội phạm (PCTP); bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH); công tác phối hợp trao đổi, xử lý, xác minh thông tin;  kịp thời giải quyết các vụ việc, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm hình sự, không để tội phạm hoạt động lộng hành phức tạp kéo dài. Đồng thời duy trì tốt các mối quan hệ hợp tác quốc tế với cơ quan chức năng của các nước láng giền trong công tác đấu tranh PCTP xuyên quốc gia. 

Trung tướng Trần Văn Vệ dự và chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2017, lực lượng cảnh sát phối hợp với BĐBP phát hiện, điều tra, xử lý hơn 1372 vụ việc, trong đó có 408 vụ, 879 đối tượng phạm tội về ma túy, buôn lậu, mua bán người, mua bán, tàng trữ  vũ khí, vật liệu nổ; phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển xử lý 65 vụ việc, chuyên án, vụ án về ma túy, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Lực lượng cảnh sát phối hợp với Hải quan phát hiện, bắt giữ 365 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.  

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và Tổng cục Hải quan, Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, chỉ rõ 5 kết quả trọng tâm đạt được trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa 4 lực lượng. 

Trung tướng Trần Văn Vệ cùng đại diện các đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trung tướng Trần Văn Vệ đề nghị các lực lượng không chỉ tăng cường phối hợp với nhau mà với cả các lực lượng chức năng của các nước láng giềng, các nước trong khu vực và trên thế giới trong bảo vệ, quản lý an ninh biên giới và phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo ổn định ANTT, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tại Hội nghị, đại biểu thuộc 4 đơn vị đã thống nhất khẳng định những kết quả, thành tích phối hợp đã đạt được trong năm 2017; chia sẻ, trao đổi với nhau những thông tin, tình hình và kinh nghiệm trong quá trình phối hợp giữa các lực lượng; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân. 

Đồng thời, kiến nghị, đề xuất những biện pháp, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội giữa các lực lượng năm 2018 và trong thời gian tới.

Xuân Mai
.
.
.