Công dân Nga bỏ phiếu bầu cử Tổng thống tại TP Nha Trang

Thứ Tư, 14/03/2018, 18:33
Từ 9h sáng ngày 14-3, nhiều công dân Nga đang sinh sống, làm việc và du lịch tại Khánh Hòa đã đến Trạm bỏ phiếu đặt tại Khu biệt thự biển An Viên ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ 6 năm (2018 - 2024).

Bí thư thứ hai Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam – ông Lunev Konstantin có mặt tại TP Nha Trang cho biết : “Sau 1 giờ đón tiếp, đã có gần 100 công dân Nga đến bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Liên bang Nga và dự kiến kết thúc vào lúc 17h chiều cùng ngày”.

Được biết tại Việt Nam trong 3 ngày 14, 16 và 18-3, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam bố trí 7 trạm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận) Phú Quốc (Kiên Giang), Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vũng Tàu.

Công dân Nga thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử Tổng thống tại Trạm bỏ phiếu ở TP Nha Trang trong ngày 14-3.

Thông tin từ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam cho biết, ngày 18-3, tại Liên bang Nga sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga - một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng.

Theo ông Vadim Bublikov - Tham tán, Công sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, theo quy định pháp luật của quốc gia Nga, những công dân Nga đang hiện diện thường xuyên hoặc tạm thời ở nước ngoài có thể tham gia bỏ phiếu tại 393 điểm bầu cử đặt tại 90 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Đây là số lượng trạm bỏ phiếu lớn nhất từ trước đến nay trong một cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga. 

Hữu Toàn
.
.
.