Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Myanmar

Thứ Ba, 17/12/2019, 13:19
Sáng nay, 17-12 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Myanmar theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar U Win Myint.


Tổng thống U Win Myint chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức trọng thể tại Dinh Tổng thống Myanmar. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Myanmar U Win Myint duyệt đội danh dự. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống U Win Myint trước khi vào hội kiến. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống U Win Myint. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sau khi hội kiến với Tổng thống Win Myint, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi để trao đổi những biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Myanmar. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả hội đàm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Theo chinhphu.vn
.
.
.