Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam

Thứ Sáu, 22/11/2019, 23:28
Chiều 22-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Pier Giorgio Aliberth.

Chúc mừng ông Pier Giorgio Aliberth làm nhiệm vụ tại Việt Nam, Thủ tướng tin tưởng, ông sẽ đóng góp tích cực cho quan hệ hai bên. Thủ tướng khẳng định, EU là đối tác quan trọng của Việt Nam, các vấn đề EU quan tâm nêu ra thì Việt Nam đều xử lý nghiêm túc. Thủ tướng đánh giá cao quan điểm EU về vấn đề Biển Đông, ủng hộ an toàn, an ninh, tự do hàng không, hàng hải tại Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Thủ tướng tin tưởng hợp tác VN – EU sẽ ngày càng tốt đẹp.

Thủ tướng mong muốn, trong nhiệm kỳ của Đại sứ, kim ngạch thương mại song phương sẽ không thấp hơn 50 tỷ USD, đầu tư, giao lưu giữa hai bên gia tăng. Thủ tướng chúc Đại sứ có nhiệm kỳ thành công ở Việt Nam, luôn là người bạn tốt, hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam.

Đại sứ Pier Giorgio Aliberth bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; cho rằng, quan hệ Việt Nam – EU đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp và bày tỏ may mắn nhận nhiệm vụ trong giai đoạn này. Tuy nhiên, theo ông, đây cũng là thách thức đối với mình, nhất là việc thực thi các thỏa thuận, hiệp định mà hai bên đã đạt được.

Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ khẳng định EU ủng hộ quan điểm của Việt Nam trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

* Chiều 22-11, đến chào Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp có nhiệm kỳ công tác mới, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam - ông Park Noh-wan - khẳng định, sẽ thúc đẩy đầu tư của Hàn Quốc vào miền Trung Việt Nam, khu vực gặp nhiều khó khăn trong phát triển.

Hoan nghênh Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp; mong muốn Đại sứ đóng góp đưa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên tầm cao mới. Cho biết chuẩn bị có chuyến thăm Hàn Quốc, dự Hội nghị ASEAN-Hàn Quốc, Mekong-Hàn Quốc, Thủ tướng bày tỏ, điều này thể hiện tình cảm và  sự coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc.

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ nhìn nhận, quan hệ hai nước đang phát triển tốt hơn bao giờ hết. Điều đó là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Ông chúc mừng Việt Nam về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, khẳng định, trong nhiệm kỳ của mình, sẽ nỗ lực đóng góp vào sự phát triển này.

Nhấn mạnh Hàn Quốc coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng, Đại sứ hy vọng, quan hệ hai nước sẽ lên tầm cao mới khi hai bên đang nỗ lực đạt mục tiêu 100 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2020.

Theo Đại sứ, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đang rất sôi nổi. Ông mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho các dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc. 

Cho biết một số công việc trọng tâm trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ nhấn mạnh, sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào năm 2020.

Ông sẽ thúc đẩy đầu tư của Hàn Quốc vào khu vực miền Trung Việt Nam khi đầu tư của Hàn Quốc vào đây chỉ chiếm 6% tổng đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng khi thấy người dân Việt Nam ngày càng thịnh vượng, HLV Park Hang-seo có nhiều đóng góp cho sự phát triển bóng đá của Việt Nam, Đại sứ khẳng định, sẽ cố gắng hết mình đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, như HLV Park Hang-seo.

Ghi nhận ý kiến của Đại sứ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ủng hộ chính sách hướng Nam của Hàn Quốc; nhấn mạnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân, văn hóa, lao động giữa hai bên, trong đó, tiếp tục quan tâm, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng cũng mong muốn Đại sứ đóng góp vào việc cân bằng cán cân thương mại song phương.

Theo TTXVN
.
.
.