Chủ tịch xã bị cách chức do liên quan các vụ phá rừng Tiên Lãnh

Thứ Năm, 14/12/2017, 17:11
Chiều 14-12, tin từ UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến các vụ phá rừng Tiên Lãnh, ông Võ Hồng Nhiệm, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh, đã bị cách chức vì có sai phạm trong việc buông lỏng công tác bảo vệ rừng trên địa bàn.

Trước đó, ông Võ Tấn Sỹ, cán bộ địa chính xã Tiên Lãnh, cũng đã bị cách chức vì sai phạm tương tự.

Như Báo CAND đã nhiều lần phản ánh, tháng 9-2017, người dân địa phương và lực lượng chức năng phát hiện các vụ phá rừng tự nhiên tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước để lấy đất trồng keo lá tràm.

Hiện trường một vụ phá rừng tại Tiên Lãnh.

Vào cuộc xác minh, Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam xác định từ năm 2010 đến cuối tháng 9-2017, cơ quan chức năng đã phát hiện và lập hồ sơ 54 vụ phá rừng để lấy đất sản xuất tại xã Tiên Lãnh với 124ha rừng tự nhiên bị đốn hạ.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã 2 lần chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến các vụ phá rừng Tiên Lãnh.

Ngọc Thi
.
.
.