Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ An ninh Lào

Thứ Năm, 16/03/2017, 18:42
Ngày 16-3, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do Bộ trưởng Somkeo Silavong làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 


Dự buổi Lễ có Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Ngay sau Lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Somkeo Silavong dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào đã tổ chức Hội đàm.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Somkeo Silavong duyệt Đội danh dự CAND Việt Nam.

Phát biểu tại Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao kết quả hợp tác năm 2016 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào. Trong đó, các đơn vị chức năng của hai Bộ đã chủ động, thường xuyên phối hợp trao đổi tình hình quốc tế, khu vực có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước. 

Hai Bên hợp tác chặt chẽ triển khai các chương trình, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp của Việt Nam; Đại hội Đảng nhân dân cấp tỉnh của Lào, các Hội nghị cấp cao ASEAN 28-29 do Lào làm Chủ tịch.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ trưởng Somkeo Silavong và các đại biểu tham dự Hội đàm.

Trong năm 2017, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai Bên thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong tình hình mới; duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Bộ nhằm trao đổi tình hình liên quan đến an ninh, trật tự của mỗi nước. 

Phối hợp đấu tranh triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới, xác minh, truy bắt đối tượng gây án từ nước này sang nước kia. Phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo đảm an toàn trụ sở, cán bộ cơ quan đại diện và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, kiều dân, nước này sinh sống, lao động hợp pháp tại nước kia…

Bộ trưởng Somkeo Silavon chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Bộ Công an Việt Nam và cá nhân Bộ trưởng Tô Lâm dành cho Đoàn; đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp giữa hai nước, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, góp phần bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia của mỗi nước. 

Bộ trưởng Somkeo Silavon cũng đồng tình và thống nhất phương hướng hợp tác 2017 giữa hai Bộ; đồng thời mong muốn thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia của hai nước. 

Kết thúc Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Somkeo Silavong đã ký kết Biên bản hợp tác năm 2017 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

* Cũng trong chiều 16-3, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Lào trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương, Huy chương của Lào cho tập thể, cá nhân Bộ Công an Việt Nam và trao Bằng Tiến sĩ danh dự của Học viện Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam cho Bộ trưởng Somkeo Silavong. Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ trưởng Somkeo Silavong đồng chủ trì buổi Lễ.

Bộ trưởng Somkeo Silavong trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng Bộ trưởng Tô Lâm.

Bộ trưởng Somkeo Silavong trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng Thứ trưởng Bùi Văn Thành.

Dư buổi Lễ, về phía Bộ Công an Việt Nam có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Bùi Văn Thành cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ... và các đồng chí đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao... 

Về phía Lào có các đồng chí, Thiếu tướng Somvang Thammasith, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào; đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; trưởng Đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, các Cục, phòng nghiệp vụ thuộc Bộ An ninh Lào.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, lực lượng CAND Việt Nam vui mừng và nồng nhiệt được chào đón, chân thành cảm ơn Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do Somkeo Silavong dẫn đầu sang thăm và thay mặt Đảng, Nhà nước Lào trao tặng những phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào cho các cá nhân của Bộ Công an Việt Nam. 

Bộ trưởng Somkeo Silavong trao tặng Huy chương Lao động cho 32 đồng chí.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam rất vui mừng trước những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em trong những năm qua; chúc mừng Bộ trưởng Somkeo Silavong được trao bằng Tiến sỹ danh dự của Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an Việt Nam; chúc mừng các cá nhân Bộ Công an Việt Nam được trao tặng Huân chương, Huy chương cao quý của Nhà nước Lào.

Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của lực lượng Công an Lào với Công an Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kêt đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. 

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng mối quan hệ thuỷ chung, son sắt Việt - Lào ngày càng được gìn giữ, vun đắp và phát triển; mối quan hệ phối họp chặt chẽ, toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Lực lượng Công an Việt Nam sẽ luôn làm hết sức mình để góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Bộ trưởng Somkeo Silavong bày tỏ lòng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo của Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an Việt Nam; khẳng định sẽ mang hết khả năng của mình cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bộ An ninh Lào để giữ gìn thành quả cách mạng, không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt – Lào nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào nói riêng ngày càng đơm hoa, kết trái.

Khổng Hà
.
.
.