Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Thứ Ba, 14/11/2017, 16:50
Sáng 14-11, trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về dự ngày hội, chung vui với bà con nhân dân xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Cùng dự có các đồng chí: Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Về phía lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh uỷ và đại diện các đơn vị chức năng.

Tại ngày hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ân cần hỏi thăm tình hình sức khoẻ, đời sống của các hộ dân; cùng ôn lại truyền thống 87 năm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Xã Tân Hưng có 2.825 hộ, 11,2 nghìn nhân khẩu, 7 dân tộc và 1 họ đạo công giáo chung sống, nhân dân luôn đoàn kết, chung sức giúp đỡ nhau vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Thu nhập của người dân bình quân 44 triệu đồng/người/năm, hiện chỉ còn 4,87% hộ nghèo. 

Người dân địa phương thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", các hủ tục lạc hậu được xoá bỏ; việc cưới, lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2015, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017, 15 thôn trong xã đều có nhà văn hóa khang trang; hơn 87% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.  

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hỏi thăm sức khoẻ bà con xã Tân Hưng.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu, tình cảm thân thiết và những lời thăm hỏi ân cần của bà con trong xã; khẳng định, đại đoàn kết toàn dân là truyền thống quý báu của dân tộc, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, giúp dân tộc Việt Nam làm nên những kỳ tích trong dựng nước và giữ nước.

Từ khi thành lập, Đảng ta đã quan tâm đến công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Trải qua 87 năm, tổ chức mặt trận đã làm tốt vai trò cầu nối, đoàn kết tôn giáo, nhân dân các dân tộc anh em, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực.    

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay về mọi mặt của xã Tân Hưng nói riêng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang nói chung, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, nhân dân xã Tân Hưng tiếp tục củng cố khối đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; chú trọng công tác xây dựng, đoàn kết trong Đảng, nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong tập hợp nhân dân, huy động tối đa nguồn lực xây dựng quê hương.

Phát huy tinh thần tự quản, trách nhiệm của mỗi người dân trong đóng góp vào các phong trào, cuộc vận động do MTTQ các cấp vận động.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hỏi thăm các cháu thiếu nhi

Chia sẻ với những khó khăn của xã, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để từ đó xây dựng được nhiều mô hình công nghệ cao, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho xã Tân Hưng và 10 suất quà cho các hộ dân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cùng đó, đồng chí Bùi Văn Hải tặng quà cho xã và 15 suất quà cho 15 thôn.

Sau khi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Hưng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các thành viên trong đoàn đã đến dâng hương, viết sổ lưu niệm và trồng cây tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang).

Thu Anh
.
.
.