Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cựu chiến binh Bộ đội Đặc công

Thứ Ba, 17/12/2019, 00:40
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 53 năm Ngày truyền thống của Binh chủng Đặc công, chiều 16-12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 67 tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, chiến sĩ đặc công tiêu biểu qua các thời kỳ cách mạng.

Trung tướng Ma Thanh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng đoàn phát biểu cho biết, ngày 19-3-1967, cán bộ, chiến sĩ bộ đội đặc công đã vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân đội đến xem bộ đội đặc công trình diễn kỹ thuật và công bố thành lập Binh chủng Đặc công. 

Tại buổi lễ trọng thể này, Bác Hồ đã trực tiếp huấn thị cho cán bộ, chiến sĩ đặc công là: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt, các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất cứ nhiệm vụ gì, bất cứ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt, bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được”…
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chào mừng và biểu dương các cựu chiến binh. Ảnh: TTXVN

Trong không khí thân tình và đầm ấm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng và xúc động khi gặp các cựu chiến binh Bộ đội Đặc công - những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các cựu chiến binh đặc công những tình cảm chân thành, lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhắc lại lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày công bố thành lập Binh chủng Đặc công, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng công ơn, sự hy sinh, những cống hiến to lớn, đóng góp quý báu của các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam, trong đó có cựu chiến binh đặc công trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thực hiện nhiệm vụ quốc tế và tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Suốt gần 53 năm qua, các thế hệ, chiến sĩ binh chủng đặc công đã luôn khắc sâu lời dạy của Bác, đoàn kết, chiến đấu ngoan cường, anh dũng, mưu trí, táo bạo, lập nên nhiều chiến công làm cho kẻ thù luôn bị động, khiếp sợ. Binh chủng đặc công không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và luôn nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, Binh chủng đặc công đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: hai lần được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; Huân chương Quân công hạng nhất; được tặng 16 chữ Vàng truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ; Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí táo bạo; Đánh hiểm thắng lớn”.

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, các cựu chiến binh của Binh chủng Đặc công tiếp tục có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, hăng hái thi đua, lao động sản xuất, kinh doanh, nhiều cựu chiến binh đặc công đã trở thành cán bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, trong đó có cựu chiến binh đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới như đồng chí Nguyễn Cao Chí, nguyên Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm, Hà Nội và cựu chiến binh là những doanh nhân thành đạt, làm chủ doanh nghiệp tiêu biểu...

Hoàng Thị Hoa
.
.
.