Chủ tịch Quốc hội dự khánh thành hệ thống máy lọc nước mặn tại Bến Tre

Thứ Năm, 30/04/2020, 17:38
Ngày 30/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao hệ thống máy RO lọc nước mặn thành nước ngọt tại xã Châu Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Cùng dự có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Phó Thủ tướng Chính Phủ; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; lãnh đạo chính quyền và người dân địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khánh thành hệ thống máy lọc nước RO tại Bến Tre.

Tại buổi lễ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn của bà con tại địa phương do thiếu nước sinh hoạt, phải mua nước ngọt từ nơi khác chuyển về với chi phí cao trong thời gian qua. Đồng thời, hy vọng rằng khi có máy lọc nước RO sẽ giúp bà con vượt qua khó khăn trong mùa hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt như hiện nay.
Bà con vui mừng đến nhận nước ngọt từ hệ thống máy lọc RO.

Máy RO lọc nước mặn thành nước ngọt do Tổng Công ty khí Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) tài trợ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre. Máy lọc có công suất 8m3/giờ, cung ứng nước ngọt cho khoảng 10.000 hộ dân tại xã Châu Hòa và các xã lân cận với kinh phí 1,25 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Tổng Công ty khí Việt Nam còn tài trợ thêm một máy lọc nước cùng công suất tại xã Tiên Thủy (huyện Châu Thành) nhằm giúp người dân có nước ngọt sử dụng trong mùa hạn, mặn.


Trần Lĩnh
.
.
.