Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan

Thứ Hai, 26/03/2018, 18:30
Đúng 9h25' ngày 26-3 (giờ địa phương, tức 14h25' giờ Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Schiphol, thành phố Amsterdam, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hà Lan Khadija Arib.

Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn tại Sân bay quốc tế Schiphol có Tổng Thư ký Hạ viện Hà Lan Frans Van Dljk; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan Ngô Thị Hòa; lãnh đạo, cán bộ Vụ Lễ tân Hạ viện Hà Lan và đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. 

Việt Nam và Hà Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9-4-1973. Từ những năm 90 thế kỷ 20, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu. 

Đại diện Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Hà Lan đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay quốc tế Amsterdam.

Sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước được đẩy mạnh thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác. Hiện nay, quan hệ Việt Nam-Hà Lan là điển hình của mối quan hệ năng động, hiệu quả giữa Việt Nam với một nước châu Âu. Những năm qua, Hà Lan coi Việt Nam là đối tác ưu tiên với nhiều chính sách thúc đẩy hợp tác. 

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hà Lan. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hà Lan trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018). Chuyến thăm ghi dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Hà Lan

Theo chinhphu
.
.
.