Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng

Chủ Nhật, 14/04/2019, 08:50
Đúng 6 giờ sáng, trong không khí trang nghiêm, đoàn rước lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã khởi hành từ sân khu di tích hướng về Đền Thượng trên đỉnh Nghĩa Lĩnh.

Tham dự đoàn rước có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, nhiều địa phương, tỉnh Phú Thọ và hàng vạn đồng bào cả nước.

Đi đầu đoàn hành lễ là các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước".

Theo sau là các thiếu nữ mang hương hoa, lễ vật cùng 100 thanh niên khỏe mạnh, cường tráng cầm cờ hội trong trang phục biểu tượng truyền thống con Lạc, cháu Hồng, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng cùng đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh dày...

Sau khi thực hành xong các nghĩ lễ, Ban tổ chức sẽ mở cửa mời đồng bào, du khách thập phương vào giỗ Tổ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đoàn rước bắt đầu khởi hành từ lúc 6h.
Đi đầu là lá cờ Tổ quốc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự đoàn rước.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hành nghi thức trong lễ giỗ Tổ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương lễ Tổ.

Cảnh Vũ - Phong Sơn
.
.
.