Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Thứ Sáu, 07/12/2018, 09:02
Chiều 6-12, tại Nhà Quốc hội Hàn Quốc, Thủ đô Seoul, Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trọng thể với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) Moon Hee Sang. Sau lễ đón hai bên đã tiến hành Hội đàm.


Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đã điểm lại những kết quả nổi bật của mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam kể từ năm 1992 đến nay; đồng thời đánh giá, mối quan hệ hai nước đã có những bước phát triển vượt trội trên nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chứng kiến lễ ký chương trình hành động giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đánh giá hai quốc gia đã xây dựng được mối quan hệ hữu nghị tương xứng với mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược; đồng thời cho biết sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhậm chức, Tổng thống đã đưa ra “Chính sách hướng Nam mới” nhằm tăng cường quan hệ với ASEAN và Việt Nam là một quốc gia đối tác trọng tâm của chính sách này trong nhiều lĩnh vực như: mậu dịch, đầu tư, ODA, giao lưu nhân dân...

Nhấn mạnh giao lưu giữa Quốc hội hai nước diễn ra hết sức sôi động, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang cho biết Diễn đàn Quốc hội Hàn Quốc - ASEAN đã chính thức thiết lập.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện “Chính sách hướng Nam mới” của Chính phủ Hàn Quốc. Việt Nam là nước đầu tiên Tổng thống Moon Jae-in thăm vào tháng 3-2018. Trong chuyến thăm này, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đi đến nhiều thống nhất để tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác hợp tác phát triển lớn nhất của Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang bày tỏ mong muốn hai bên xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, cùng có lợi cho cả hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc; đồng thời cho biết rất ấn tượng về đất nước Hàn Quốc hiện đại, phồn vinh và tươi đẹp, người dân Hàn Quốc năng động và mến khách.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo ngay từ khi Đoàn đến đất nước Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng cùng Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác bền vững giữa hai Quốc hội hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng 3-2018; cho rằng chuyến thăm là điểm nhấn quan trọng trong tiến trình phát triển quan hệ giữa hai nước. Việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh: Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các cấp, các ngành, địa phương, giao lưu nhân dân góp phần tăng cường hiểu biết và củng cố ý chí chính trị về việc phát triển hơn nữa hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng, lâu dài.

Trong hội đàm, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước; cho rằng, sự hợp tác tiếp tục phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả với việc hai Bên ký thỏa thuận “Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc đến năm 2030” tháng 4-2018 và “Bản ghi nhớ giữa hai Bộ Quốc phòng về Hỗ trợ hậu cần lẫn nhau trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa” tháng 6-2018. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Bên thực hiện tốt các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế “Đối thoại chiến lược Ngoại giao - An ninh - Quốc phòng cấp Thứ trưởng”, cơ chế “Đối thoại An ninh Việt - Hàn cấp Thứ trưởng” và “Đối thoại Quốc phòng Việt - Hàn cấp Thứ trưởng”...

Tại Hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về việc giao lưu nhân dân giữa hai nước diễn ra rất sôi nổi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng với cộng đồng lớn như vậy, hai bên sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các kiều dân làm ăn sinh sống tại mỗi nước; khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ việc Chính phủ hai nước thúc đẩy đàm phán ký Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân hai nước và tạo điều kiện để công dân mỗi nước yên tâm sinh sống, làm việc tại nước kia.

Về các vấn đề quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh “Chính sách hướng Nam mới” của Hàn Quốc, chính sách này đã chú trọng thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN, mà trọng tâm là Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN.

Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm giảm căng thẳng, thúc đẩy đối thoại, hợp tác trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và quan hệ liên Triều.

Việt Nam đánh giá cao lập trường của Hàn Quốc về vấn đề Biển Đông, đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, hai bên đã duy trì tốt việc trao đổi Đoàn các cấp theo nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký tháng 7-2013.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thống nhất với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang về việc hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn các cấp để cùng trao đổi kinh nghiệm về hoạt động Quốc hội, phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, công dân hai nước nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hợp tác, giao lưu và bảo hộ công dân.

Cùng với đó là tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan phục vụ Quốc hội nhằm nâng cao năng lực, phát triển nguồn nhân lực, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động tham mưu, phục vụ Quốc hội. Hai bên tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện, đóng góp tích cực vào gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới...

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã Hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

l Sáng 6-12, tại thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc Sung Yunmo về chương trình hành động hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng.

Đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện cam kết, quyết tâm của Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc trong nỗ lực đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD vào năm 2020 mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã đề ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng, Việt Nam vào tháng 11-2017.

Chương trình hành động này đã vạch ra những hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai bên.

Sau lễ ký, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và người đồng cấp Hàn Quốc đã đồng chủ trì phiên họp giữa kỳ của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác điện hạt nhân, công nghiệp, năng lượng và thương mại...

Sáng 6-12 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

Sự kiện này do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam và Quỹ hữu nghị Hàn Quốc - châu Á phối hợp tổ chức. Đông đảo đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc, các tổ chức phi Chính phủ của Hàn Quốc đang hợp tác với Việt Nam, các chuyên gia, học giả, luật sư và đại diện các tổ chức hữu nghị của Hàn Quốc với Việt Nam đã tham dự. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn – Việt Choi Young Joo cho biết, là tổ chức hữu nghị nhân dân, Hội đã đồng hành cùng sự phát triển của quan hệ hai nước trong suốt hơn 20 năm qua; trong đó nổi bật là thực hiện các chương trình hỗ trợ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, là cầu nối hỗ trợ, giúp đỡ cho các tổ chức và cá nhân Hàn Quốc, Việt Nam trong hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 6-12, tại thủ đô Seoul, thay mặt lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hữu nghị tặng Giáo sư Ahn Kyong Hwan, Chủ tịch Hội nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc, vì đã có những đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc...

Trước đó, sáng 6-12, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Lý Thừa Vĩnh, Chủ tịch dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc. Cùng tham dự có đại diện dòng họ Lý Tinh Thiện tại Hàn Quốc, lãnh đạo quận Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn bà con dòng họ Lý tại Hàn Quốc đã có nhiều tình cảm, hoạt động hướng về quê hương, đất nước. Bày tỏ xúc động khi gặp những bà con đại diện dòng họ Lý, Chủ tịch Quốc hội cho rằng mặc dù trải qua hơn 800 năm, nhưng dòng máu Việt Nam vẫn chảy trong huyết quản của những thành viên dòng họ Lý khi sinh sống tại Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo quận Bonghwa cho biết Bonghwa là nơi duy nhất ở Hàn Quốc còn lại di tích liên quan đến Hoàng thúc Lý Long Tường và hiện nay vẫn còn hậu duệ nhà Lý cư trú. Quận đang có dự án xây dựng Làng Việt Nam ở Bonghwa với tổng kinh phí dự kiến là 40 triệu USD. Dự án này có thể được mở rộng, gồm các lĩnh vực như: lịch sử, văn hóa, du lịch, kinh tế trong giao lưu Hàn Quốc-Việt Nam, nhằm phát triển sự trao đổi và làm vai trò cầu nối với Việt Nam…

PV (Tổng hợp)
.
.
.