Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Thứ Tư, 08/05/2019, 17:13
Ngày 8-5, tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri xã Cách Bi, huyện Quế Võ.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh, bà Trần Thị Hằng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV và kết quả trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan địa phương tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu.

Cử tri xã Cách Bi bày tỏ phấn khởi, tin tưởng về công tác quyết liệt trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm tín dụng đen trên địa bàn tỉnh thời gian qua được nhân dân đánh giá cao, đồng thời đề nghị Bộ công an tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đấu tranh loại hình tội phạm này, ổn định tình hình an ninh nông thôn; tăng cường tuyên truyền Luật an ninh mạng, bên cạnh đó cần xử lý nghiêm minh các trường hợp đưa tin sai sự thật, không đúng, gây hoang mang dư luận; sớm kiện toàn lực lượng công an xã chính quy; tăng cường cơ sở vật chất cho đội ngũ công an xã; Cử tri phản ánh tình trạng mất ATGT trên Quốc lộ 18 do người người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhiều xe trọng tải lớn lưu thông; Đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư, tôn tạo khu di tích Quốc gia đền thờ danh nhân Nguyễn Cao tại thôn Cách Bi cho xứng tầm với công lao, tên tuổi của ông; tăng cường nêu cao trình độ y đức, chất lượng khám chữa bệnh ở bệnh huyện tuyến huyện, tuyến tỉnh…
Bộ trưởng Tô lâm và đoàn ĐBQH tỉnh Bắc ninh với các cử tri.

Phát  biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những đổi thay rất tích cực của huyện Quế Võ nói riêng, tỉnh Bắc Ninh chung, nhất là kết quả xây dựng nông thôn mới đã tạo sự thay đổi lớn trong mỗi làng quê.

Bộ trưởng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, Bắc Ninh sẽ thực sự là một vùng quê đáng sống.

Bộ trưởng vui mừng nhận thấy cử tri tỉnh Bắc Ninh luôn tin tưởng gửi gắm nhiều ý kiến tới Quốc hội và chính quyền các cấp trên các lĩnh vực.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã trở lời 132 ý kiến của cử tri cả nước tại kỳ họp thứ 6-Quốc hội khóa 14, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của cử tri trong thời gian tới.

Bộ trưởng cũng thông tin thêm một số nội dung sẽ bàn thảo tại Kỳ họp thứ 7 liên quan đến ngành công an đó là Luật thi hành hình sự (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; đồng thời thông báo với cử tri tình hình kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước 4 tháng đầu năm 2019. Trong đó, thông tin kết quả đấu tranh, xử lý một số loại tội phạm nghiêm trọng như: tín dụng đen, buôn bán ma túy, xâm hại trẻ em; tiêu cực trong ngành giáo dục….

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, ủng hộ Bộ Công an, góp phần giúp lực lượng Công an nhân dân thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Đối với những kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sẽ tập hợp đầy đủ để báo cáo Quốc hội và gửi các cơ quan chức năng có liên quan giải quyết, trả lời cử tri theo đúng quy định.

Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã dâng hương đền thờ danh nhân Nguyễn Cao tại thôn Cách Bi- một trí sĩ trung hiếu, nghĩa tình, giỏi văn, giỏi võ, là biểu tượng sáng ngời về tinh thần yêu nước, khí phách bất khuất trước kẻ thù ở thế kỷ 19.

Phương Thuỷ
.
.
.