Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia và Philippines

Thứ Ba, 26/04/2016, 20:15

Chiều 26-4, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp xã giao Ngài Zamruni Khalid, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia và Ngài Noel Servigon, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam.

 

Tại buổi tiếp Đại sứ Malaysia, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng Ngài Zamruni Khalid sang nhận nhiệm vụ mới làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam; chúc Đại sứ Zamruni Khalid thành công trên cương vị mới; chúc mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam – Malaysia nói chung, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Malaysia nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Zamruni Khalid tại buổi tiếp. (Ảnh: Khổng Hà). 

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng trên cương vị mới, Đại sứ Zamruni Khalid sẽ có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Malaysia và Việt Nam, đồng thời khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ngài Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Zamruni Khalid và các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Khổng Hà).

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia vẫn được duy trì và có nhiều bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Malaysia đã có nhiều hợp tác đi vào thực chất, có hiệu quả trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề cập tới một số nội dung về phương hướng hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới.

Về phía Malaysia, Đại sứ Zamruni Khalid chân thành cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng khi được nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam. Ngài Đại sứ hứa sẽ cố gắng hết sức mình để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh; góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Malaysia nói riêng.

* Tại buổi tiếp Đại sứ Philippines, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Ngài Noel Servigon được Nhà nước Cộng hòa Philippines bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam; mong muốn Ngài Noel Servigon sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Philippines nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Philippines nói riêng.


 
Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Noel Servigon tại buổi tiếp. (Ảnh: Khổng Hà). 

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi nhận thấy, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… không ngừng được tăng cường, củng cố, phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứNoel Servigon và các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Khổng Hà).

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác về mọi mặt giữa hai nước, trong đó có hợp tác về quốc phòng,an ninh. Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Philippines có bước phát triển tích cực, đồng thời đưa ra một số nội dung về phương hướng hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới.

Về phía Philippines, Đại sứ Noel Servigon cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đón Đoàn; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua. Đại sứ Noel Servigon khẳng định, trên cương vị mới của mình, sẽ cố gắng hết sức để vun đắp mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, mong muốn rằng hai nước sẽ cùng tìm ra các biện pháp tích cực để thúc đẩy sự hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại mỗi nước và trong khu vực.

Khổng Hà – Hồng Diệu
.
.
.