Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất

Thứ Hai, 27/08/2018, 18:31
Chiều 27-8, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri, tân Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Việt Nam.

Chào mừng ngài Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri sang nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc nhiệm kỳ công tác của ngài Đại sứ đạt nhiều thắng lợi, thành công; đồng thời khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UAE đã và đang có những bước phát triển tích cực, duy trì hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao; kinh tế, thương mại, đầu tư; văn hóa, xã hội; xuất khẩu lao động… 

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri tại buổi tiếp

Trong bối cảnh đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ, các cơ quan An ninh, thực thi pháp luật của UAE tiếp tục được duy trì, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác An ninh, Cảnh sát, Nội vụ và phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ UAE đã ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ về phòng, chống tội phạm vào tháng 11-2016.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, trên cương vị công tác mới của mình, ngài Đại sứ Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri sẽ có những đóng góp tích cực vào sự phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và UAE nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ, các cơ quan An ninh, thực thi pháp luật của UAE nói riêng, vì lợi ích của quốc gia, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. 

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri và các đại biểu.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Đại sứ Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và UAE, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan UAE nói riêng ngày càng phát triển lên một tầm cao mới.

Khổng Hà
.
.
.