Bộ trưởng Tô Lâm chia buồn với 5 gia đình có người chết tại Bắc Ninh

Thứ Bảy, 04/06/2016, 16:09
Chia sẻ nỗi đau, mất mát của các gia đình có người bị nạn trong vụ điện giật làm 1 người lớn và 4 trẻ nhỏ chết tại lồng cá nuôi trên sông Cầu, thuộc địa bàn thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh vào ngày 2-6 vừa qua, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lời chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Các đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và một số Sở, ban, ngành tỉnh Bắc Ninh đã đến phúng viếng, thăm hỏi, động viên các gia đình.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh nhận hỗ trợ 3 con của nạn nhân Nguyễn Xuân Thủy 500 nghìn đồng/cháu/tháng trong vòng 2 năm. Công ty Điện lực Bắc Ninh hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi gia đình.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng 18h45 ngày 2-6-2016, tại nơi nuôi lồng cá trên sông Cầu, thuộc thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 5 người chết. Các nạn nhân gồm anh Nguyễn Xuân Thủy, 37 tuổi, chủ lồng cá; Nguyễn Đắc Khải, 14 tuổi; Nguyễn Văn Phan, 16 tuổi; Nguyễn Đức Khôi, 14 tuổi; Trần Ngọc Quang, 12 tuổi. Cả 5 nạn nhân cùng trú tại thôn Đông Xuyên. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã, huyện, tỉnh và các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là do điện giật. Ngay sau khi khám nghiệm xong, tử thi được bàn giao cho các gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo điều tra vụ tai nạn trên, yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện Yên Phong, các cơ quan có liên quan tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn, đồng thời giao Công an tỉnh, Điện lực Bắc Ninh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Điện lực Bắc Ninh tiến hành rà soát và yêu cầu, hướng dẫn các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh trong toàn tỉnh thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát, kiểm tra hệ thống lồng bè nuôi cá tại các địa phương, yêu cầu triển khai các biện pháp an toàn khi sử dụng điện.

P. Thuỷ
.
.
.