Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm TPHCM và bàn việc xử lý ô nhiễm dioxin

Thứ Tư, 17/10/2018, 15:20
Nhân chuyến thăm TP Hồ Chí Minh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis trước ngày tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng tại Singapore, sáng 17-10 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis.


Tại buổi tiếp, 2 bên đã đề cập đến phương án triển khai xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). 

Trước khi dự buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã có chuyến thị sát khu xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa - nơi Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam cùng Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) triển khai xử lý dioxin tại đây.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis thị sát khu vực xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa.

Trước đó, tối 16-10, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã có cuộc gặp xã giao với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. 

Tại cuộc gặp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ với TP Hồ Chí Minh. Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân đã thông tin, năm ngoái kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TP Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ đạt 8,2 triệu USD; Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 4 của thành phố. Hoa Kỳ hiện có 390 dự án đầu tư tại TP Hồ Chí Minh với tổng số vốn đầu tư đạt 1,2 tỷ USD, đứng thứ 10 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại thành phố. 

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ vui mừng khi Đại học Fulbright đã đi vào hoạt động, khởi nguồn từ việc thành lập Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright của Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard. 

Cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vì những đóng góp cá nhân của ông trong việc hoàn tất tẩy độc sân bay Đà Nẵng và công tác tẩy độc tại sân bay Biên Hòa. Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng gửi lời cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; đặc biệt là các công tác liên quan đến bệnh viện dã chiến và đào tạo cán bộ Việt Nam tại Bệnh viện Quân y 175, qua đó góp phần khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc. 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cảm ơn Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã dành thời gian tiếp đoàn và khẳng định cam kết giải quyết các vấn đề trong quá khứ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi ích cho hai bên, góp phần vào hòa bình và ổn định tại khu vực.

Đ.Thắng
.
.
.