Bộ Tư lệnh Vùng V Hải quân đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba lần hai

Chủ Nhật, 25/10/2015, 18:17
Ngày 25/10, tại Phú Quốc (Kiên Giang) Bộ tư lệnh (BTL) Vùng V Hải quân tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (26/10/1975 – 26/10/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba lần hai.

Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân  Việt Nam cùng đại diện nhiều tỉnh, thành trong khu vực.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Doãn Văn Sở, Tư lệnh Vùng V Hải quân nhấn mạnh: Sau 40 năm hình thành và phát triển, BTL Vùng V Hải quân luôn vững vàng nơi tiền tiêu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Thường vụ Đảng ủy – BTL Quân chủng có chủ trương đúng đắn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, xử lý có hiệu quả các tình huống. Kiên trì ngăn chặn các hoạt động xâm phạm của nước ngoài; bảo vệ và hỗ trợ các hoạt động kinh tế biển; thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quân sự, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp cùng các lực lượng giữ vững chủ quyền quốc gia, tạo môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo Tây Nam tổ quốc.

Lãnh đạo BTL Vùng 5 Hải quân vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba lần thứ hai.

Với những thành tích, chiến công trong 4 thập kỷ qua, Vùng 5 Hải quân vinh dự được Nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương Ăng - Co cao quý nhất, Huân chương Hữu nghị; Đảng, Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Ba; Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vẻ vang”; Tỉnh ủy Kiên Giang tặng bức trướng“Quân dân đoàn kết, chiến đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, vì chủ quyền biển đảo Tây Nam Tổ quốc”. Lữ đoàn 101, Tiểu đoàn 563, tàu HQ 232 được tuyên dương anh hùng; Thượng sỹ, Liệt sỹ Tống Duy Tụng được truy tặng Anh hùng LLVTND; 68 tập thể và 3.000 cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng Huân chương các loại; 16 năm liên tục Đảng bộ Vùng đạt trong sạch vững mạnh, Vùng Vững mạnh toàn diện.

Và trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Vùng 5 Hải quân vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Quân công Hạng Ba lần thứ hai. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận thành tích xuất sắc và sự trưởng thành, tiến bộ vượt bậc của Vùng trong những năm qua.

Thay mặt lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp đánh giá cao những thành tựu mà cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng V Hải quân đạt được và kêu gọi toàn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong thời kỳ mới.

Thái Bình
.
.
.