Lực lượng CAND phải "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"

Thứ Ba, 15/05/2018, 09:44
Phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém, đạo đức, lối sống sa sút, thoái hóa, biến chất. Thực hiện tốt văn hóa ứng xử CAND với phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.


Sáng 15-5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"; sơ kết 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến của lực lượng CAND.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các Ban, bộ ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đại biểu Anh hùng LLVND, điển hình tiên tiến của lực lượng CAND.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt dội danh dự CAND.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng, trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, bộ ngành Trung ương; các đại biểu Anh hùng LLVTND, điển hình tiên tiến.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Ngày 11-3-1948 trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu Sáu nội dung về "Tư cách người Công an cách mệnh". 

Đây là chuẩn mực về tư cách đạo đức, phương châm hành động, thái độ ứng xử, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an; luôn được Đảng, Nhà nước, cấp ủy lãnh đạo Công an các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, trở thành phong trào thi đua sôi nổi hiệu quả gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND qua các thời kỳ.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Thời gian qua, việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy trong CAND đạt nhiều kết quả quan trọng; tạo động lực để cán bộ chiến sĩ Công an nỗ lực phấn đấu trong công tác, chiến đấu, lao động và học tập. 

Nhiều tập thể, cá nhân lập chiến công thành tích xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Hội nghị sẽ đánh giá toàn diện kết quả đạt được, xác định rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng Công an; đồng thời thảo luận, làm rõ các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy chính là xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn và lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ.

“Lời dạy của Bác ngắn gọn, mộc mạc, giản dị nhưng vô cùng sâu sắc, trở thành di sản tinh thần quý giá, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND”, Thủ tướng nói và nhìn nhận, qua đó lực lượng CAND đã thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn các chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong toàn lực lượng, ở bất cứ nơi đâu, trong mọi lĩnh vực, đều có nhiều tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến. Ngay trong thời kỳ hòa bình, đất nước đổi mới, phát triển và hội nhập, người chiến sĩ CAND vẫn chịu nhiều hy sinh mất mát, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Trong 5 năm qua, có 47 đồng chí anh dũng hy sinh, gần 1.400 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ, hơn 600.000 lượt tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị

Trong cuộc sống hằng ngày, không thiếu những hình ảnh chiến sĩ CAND băng mình trong mưa lũ cứu giúp người dân; liêm khiết, bản lĩnh khi xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật; kiên quyết đấu tranh với tội phạm, vững vàng trước nhiều cám dỗ của cuộc sống đời thường; giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, trọng điểm, với phương châm “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cho rằng sau hơn 70 năm, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động, văn hóa ứng xử của lực lượng CAND, Thủ tướng nhấn mạnh, cần xác định rõ, đây là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với từng tổ chức, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ CAND. Cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và việc chấp hành Điều lệnh CAND.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Bộ Công an

Phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém, đạo đức, lối sống sa sút, thoái hóa, biến chất. Thực hiện tốt văn hóa ứng xử CAND với phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, kiên quyết loại bỏ thái độ, hành vi cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân. Kịp thời phát hiện, lựa chọn mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để tôn vinh, nhân rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng CAND và toàn xã hội.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khẩn trương trình Quốc hội thông qua Luật CAND (sửa đổi) và các văn bản pháp luật liên quan, làm cơ sở kiện toàn hệ thống tổ chức CAND từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã, đặc biệt là chủ trương củng cố hệ thống cấp huyện, cấp xã.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của lực lượng CAND.

Tập trung rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy toàn ngành bảo đảm không tăng tổng biên chế, bố trí biên chế phù hợp cho từng cấp, từng lực lượng, từng đơn vị; giảm cấp trung gian; tăng cường lực lượng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm; đồng thời phải chủ động phòng chống tiêu cực, tham nhũng ngay chính trong nội bộ ngành. Từng cán bộ, chiến sĩ phải tự giác rèn luyện bản thân, nói không với tiêu cực, giữ gìn phẩm chất của người CAND.

Tập trung hoàn thiện cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, bao che, cấu kết với tội phạm, vi phạm pháp luật và vi phạm quy định nội bộ ngành.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng “Cờ thi đua của Bộ Công an” cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013-2018.

Tập trung xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tăng cường đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật... để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách, đời sống của cán bộ chiến sĩ. Chú trọng thực hiện tốt chính sách người có công, chăm lo thân nhân, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, cán bộ hưu trí, mất sức. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực hiện phương thức Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 12 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CAND. 

Bộ trưởng Tô Lâm tặng “Cờ thi đua của Bộ Công an” cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013-2018.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Từ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với mục tiêu Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị đi đầu trong phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Công an tỉnh đã ra sức thi đua, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, đã triệt xóa hàng trăm đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, bắt giữ hàng ngàn đối tượng; lượng ma túy và vũ khí thu được trong các chuyên án, vụ án gấp 6,8 lần so với 5 năm trước đây; quá trình bắt giữ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân và CBCS trực tiếp tham gia đấu tranh phá án. Những chiến công đó chính là sự cụ thể hóa lời dạy của Bác “Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành” và “Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”.  

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng: Thực hiện tốt phương châm “Chủ động, đổi mới, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”

5 năm qua, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã trở thành động lực quan trọng, hun đúc tinh thần nhiệt huyết cách mạng, tận tụy vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân của Công an tỉnh Lâm Đồng. Trên tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết; cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đã mở 27 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh, so với 5 năm trước, tội giảm về trật tự xã hội đã giảm 18,5 %; trọng án giảm 45,71%; đã điều tra, khám phá đạt 84,09%.

Kinh nghiệm của Công an tỉnh Lâm Đồng là đẩy mạnh việc học tập, làm theo lời Bác, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, yếu tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ.


Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La: Gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc thiểu số

Trong 5 năm qua, Công an tỉnh Sơn La đã quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Với những kết quả đó, 5 năm qua lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 1 tập thể, hàng trăm Huân chương Quân công, Chiến công các loại; hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng; đơn vị 7 năm liền được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ Công an.

Bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ ANQG, giữ gìn TTAXH; huy động cả hệ thống chính trị tham gia, trong đó lực lượng CAND làm nòng cốt; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ” là một trong những điều kiện đầu tiên quyết định sự thành công của Công an tỉnh.  

Tăng cường hướng về cơ sở, quán xuyến địa bàn; gần dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lắng nghe và đối thoại với nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ rộng khắp, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc.


Thượng tá Nguyễn Năng Chính, Giám thị Trại giam Quyết Tiến: Khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi chỉ tiêu thi đua

Trại giam Quyết Tiến thuộc Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đóng quân trên địa bàn 5 xã, 2 huyện của tỉnh Tuyên Quang. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, CBCS của đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu thi đua. Các năm từ 2013 đến nay đơn vị đều đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng và được tặng Cờ thi đua của Tổng cục và Bộ Công an.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là phong trào “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Đơn vị đã cụ thể hóa các nội dung phong trào phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng của CBCS và nhiệm vụ được giao. Hiệu quả từ công tác giáo dục, thông qua các nội dung của phong trào đã tác động rất lớn đến chất lượng công tác chuyên môn của Trại giam Quyết Tiến.



Việt Hưng - Xuân Mai
.
.
.