Công an Hà Nội vinh danh 733 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Thứ Tư, 09/05/2018, 12:32
Ngày 9-5, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018; biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND ...

Về phía đại biểu TP Hà Nội có đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các đồng chí các ban, ngành thuộc TP Hà Nội. 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT- BCA-X 11 ngày 19-8-2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" của Công an TP Hà Nội, đã đạt được những kết quả quan trọng.

Với những kết quả đã đạt được, 5 qua đã có 390 lượt tập thể; 733 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy được Giám đốc Công an thành phố khen thưởng; xuất hiện 1.688 lượt gương “người tốt, việc tốt” được Công an TP và thành phố công nhận, trong đó có nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh, trấn áp tội phạm. 

Thứ Trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Công an và Bằng khen của Bộ Công an cho các đơn vị và cá nhân.

Với những kết quả trên, 11 năm liên tục, Công an TP Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, nhiều tập thể có thành tích xuất sắc được Bộ Công an, UBND TP Hà Nội tặng cờ thi đua; 5 tập thể được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3 Huân chương Quân công, 541 Huân chương chiến công...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng những thành tích, kết quả phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 của Công an TP Hà Nội; biểu dương các tập thể, các nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Phát huy danh dự, truyền thống của lực lượng CAND cùng với Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc, những năm qua phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” của lực lượng Công an thủ đô phát triển và có sức lan tỏa cả về bề rộng lẫn chiều sâu với các chủ đề, phương pháp, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, phong phú, sinh động. Bằng những hành động, việc làm cụ thể trong công tác, chiến đấu vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, hình ảnh đẹp của CBCS Công an Hà Nội xuất hiện ngày càng nhiều hơn, tạo sự tin yêu, đồng thuận của xã hội, được nhân dân thủ đô ghi nhận, đánh giá cao. 

 Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng tình với 6 nội dung, phương hướng của Công an TP Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế về chủ quan, khách quan; những suy nghĩ, trăn trở về tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh nội vụ trong CAND. 

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ kính yêu đã dạy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đồng thời chỉ rõ 6 vấn đề cần tập trung. 

Theo đó, căn cứ vào kết quả Hội nghị, trong thời gian tới, Công an TP cần chủ động xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 về “tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2018-2023. Trên cơ sở đó, từng đơn vị Công an TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa 6 điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, tiêu chí thi đua để phấn đấu thực hiện. 

Công an TP Hà Nội cần chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý những CBCS mắc sai lầm, khuyết điểm, vi phạm. Cần xác định quá trình đấu tranh, kiên quyết với những sai lầm, khuyết điểm càng làm tôn vinh uy tín của của lực lượng CAND, thể hiện bản lĩnh chính trị và khẳng định  CAND luôn xứng đáng là nòng cốt vững chắc trong cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT; bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của nhân dân. 

Xuân Mai - Trần Xuân
.
.