Bộ Công an lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Thứ Sáu, 11/03/2016, 17:23
Chiều 11-3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV thuộc Cơ quan Bộ Công an.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an dự Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh: Thực hiện Kết luận số 215-TB/TW, ngày 12/10/2015 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết Liên tịch số 11, ngày 1/2/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIV thuộc Cơ quan Bộ Công an.

Theo quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và quy trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV; Bộ Công an tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Các cử tri dự Hội nghị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đối chiếu với các tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV thuộc Cơ quan Bộ Công an.

Các đại biểu biểu quyết, bày tỏ sự tín nhiệm cao với các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc Cơ quan Bộ Công an.

Sau hội nghị, các đơn vị chức năng cần khẩn trương hoàn thiện biên bản hội nghị và gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Công tác đại biểu của Quốc hội theo quy định.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - CAND đã giới thiệu danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV thuộc Cơ quan Bộ Công an gồm: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

Tại Hội nghị, các cử tri đã biểu quyết, thống nhất cao và bày tỏ sự tín nhiệm, tin tưởng các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV thuộc Cơ quan Bộ Công an sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND và của các lớp đại biểu Quốc hội trong lực lượng CAND đã đi trước, hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình, đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng và trách nhiệm mà toàn thể cử tri lực lượng Công an giao phó...

Thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV thuộc Cơ quan Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Mậu Quân khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu; đem hết công sức, trí tuệ, tinh thần, nhiệt huyết trách nhiệm cao nhất để tham gia một cách hiệu quả các hoạt động của Quốc hội; đáp ứng sự tin tưởng, tình cảm đặc biệt của các cử tri lực lượng CAND…

Việt Hưng
.
.
.