Bộ Công an Việt Nam chúc mừng 42 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Thứ Ba, 28/11/2017, 15:10
Sáng 28-11, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Quốc khánh lần thứ 42 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 – 2-12-2017).

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsavanh Phomvihane cùng các cán bộ Đại sứ quán đã thân mật tiếp Đoàn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các bộ tộc Lào đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong những năm qua.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào nói riêng không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam rất tự hào có những người bạn, người đồng nghiệp lực lượng An ninh Lào luôn dành cho sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước; góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cùng các đại biểu.

Chân thành cảm ơn tình cảm sâu nặng, nghĩa tình mà Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng như Bộ An ninh Lào thời gian qua, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, trong đó có Bộ Công an Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam nói chung và giữa Bộ An ninh Lào với Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Khổng Hà
.
.
.