Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu rà soát việc sử dụng đất công

Thứ Sáu, 02/03/2018, 08:40
Ngày 1-3, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu chính quyền quận Thanh Khê phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát đất công trên địa bàn quận. Trên cơ sở đó, phải thu hồi các khu đất công sử dụng kém hiệu quả, sai mục đích; đồng thời ngăn cấm việc chia lô bán nền đối với một số khu đất lớn hiếm hoi còn lại. 


Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, quận Thanh Khê phải dành quỹ đất để phát triển hạ tầng, không để hệ thống hạ tầng nhanh chóng lạc hậu. 

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cũng đặt biệt lưu ý việc khai thác vệt bãi biển của quận Thanh Khê tương xứng với tiềm năng; dành đất xây dựng thêm trường học, bệnh viện, công viên, kêu gọi đầu tư các công trình phục vụ cộng đồng; không cho phân lô bán nền ở các khu đất Bệnh viện Bưu Điện, Nhà máy nhựa, Nhà máy Dệt 29-3…

Thân Lai
.
.
.