Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Quảng Nam

Thứ Sáu, 03/08/2018, 13:40
Công tác quốc phòng, biên phòng, quân sự địa phương tại tỉnh Quảng Nam được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là phòng chống ma túy và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện quyết liệt…

Sáng 3-8, tại TP Tam Kỳ, đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; đồng thời nghe báo cáo tình hình, kết quả chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng năm 2016.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã chủ động, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Công tác quốc phòng, biên phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là phòng chống ma túy và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện quyết liệt.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tích cực góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số vấn đề quan tâm như tội phạm giết người, ma túy, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet,… gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng ở một số địa phương chưa tốt.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Nam tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới theo Nghị quyết 28/NQ-TW của Bộ Chính trị. Đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Nam đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thời gian qua.

Thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị tỉnh Quảng Nam cần chú trọng hơn nữa đến công tác đấu tranh với các loại tội phạm; quản lý chặt các đối tượng phạm tội để ngăn chặn tình trạng các tổ chức phản động kích động, mua chuộc số đối tượng này.

Đặc biệt, Quảng Nam cần chú trọng tổ chức thanh tra, kiểm tra sớm những vụ việc, cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng, lãng phí để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

Ngọc Thi
.
.
.