Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng chào đón hội nghị AMMTC14

Thứ Tư, 25/11/2020, 10:33
Sáng 25/11, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.


Hội nghị AMMTC 14 là sự kiện hợp tác quốc tế quan trọng nhất do Bộ Công an chủ trì trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020. AMMTC được đánh giá là cơ chế hợp tác nòng cốt và bao trùm nhất về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, thuộc trụ cột Chính trị - An ninh của Cộng đồng ASEAN. Năm nay, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu khi tới kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị AMMTC 14.

Báo cáo đồng chí Thứ trưởng, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại - Bộ Công an, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức hội nghị AMMTC 14 và đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cho biết, đến nay, mọi khâu chuẩn bị hội nghị theo hình thức trực tuyến đã hoàn tất chu đáo, đảm bảo yêu cầu về chương trình, nội dung, hậu cần, lễ tân; công tác đảm bảo an ninh-trật tự, đảm bảo chất lượng đường truyền, hình ảnh, an ninh thông tin được tính toán kĩ lưỡng.

Hội nghị AMMTC 14 xây dựng 12 điểm cầu, trong đó nối hai điểm cầu chính tại phòng hội nghị đến các điểm cầu tại 9 nước ASEAN và trụ sở ban Thư ký ASEAN tại Indonesia. Bên cạnh các đại biểu trực tuyến, hội nghị còn có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán 9 nước ASEAN tại Việt Nam, đại biểu các Bộ, ngành liên quan. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới chỉ đạo công tác tổ chức hội nghị AMMTC 14.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới trực tiếp kiểm tra các khu vực diễn ra sự kiện trong khuôn khổ hội nghị AMMTC 14.

Nhằm đảm bảo phòng, chống COVID-19, các đơn vị đã sẵn sàng các phương án kiểm tra thân nhiệt, cách ly khẩn cấp khi cần thiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu và khách quốc tế dự hội nghị tại Hà Nội. Hôm 23/11, buổi tổng duyệt công tác tổ chức hội nghị AMMTC 14 được tiến hành suôn sẻ.

Sau khi trực tiếp kiểm tra khu vực diễn ra hội nghị tại đầu cầu Hà Nội, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đánh giá cao ban tổ chức đã làm tốt công tác chuẩn bị, từ cơ sở vật chất kỹ thuật, đường truyền, công tác đảm bảo an ninh, khẳng định đây là nền tảng quan trọng tạo nên thành công của hội nghị AMMTC 14.

Do tính chất quan trọng của hội nghị, đồng chí Thứ trưởng đề nghị ban tổ chức tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo sát tình hình, đảm bảo an ninh-an toàn tuyệt đối cho hội nghị cũng như công tác phòng, chống COVID-19. 

Mọi khâu chuẩn bị cho hội nghị AMMTC 14 đã hoàn tất chu đáo.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới lưu ý, không để xảy ra sơ suất, trục trặc, từ khâu kỹ thuật, lễ tân, phục vụ đến nội dung, đảm bảo hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp. "Mọi diễn biến phải được kiểm soát và diễn ra tuyệt đối an toàn, góp phần vào sự thành công của hội nghị tại Việt Nam và các đầu cầu, nâng cao vị thế của Việt Nam trong ASEAN và trên trường quốc tế", Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Các thiết bị đo thân nhiệt được lắp đặt ngay lối vào khu vực diễn ra hội nghị.

Ngay sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị cho hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã chủ trì chương trình họp báo thông tin về AMMTC 14. 

Chiều nay (25/11) sẽ diễn ra phiên họp trù bị SOMTC (Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia) cho hội nghị AMMTC 14, do Trưởng SOMTC Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục Trưởng Cục Đối ngoại, điều hành.


Phùng Linh - Sơn Thắng
.
.
.