30 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam

Thứ Bảy, 31/08/2019, 07:55
Theo Bộ KH&ĐT, trong 8 tháng năm 2019, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 439 triệu USD; có 102 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 339,5 triệu USD.

Bên cạnh đó, có 23 dự án đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 99,5 triệu USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài bao gồm vốn cấp mới và tăng thêm trong 8 tháng năm 2019 đạt 439 triệu USD.

Trong 8 tháng có 30 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Australia là nước dẫn đầu với 178,9 triệu USD, chiếm 40,7% tổng vốn đầu tư. Tiếp đó, các dự án của Việt Nam đầu tư vào Tây Ban Nha đạt 59,8 triệu USD; Hoa Kỳ 49,3 triệu USD; Campuchia 38,5 triệu USD; Singapore 35,6 triệu USD. 

Phan Đức
.
.
.