23 tác giả dự trại sáng tác kịch bản về đề tài "Vì an ninh tổ quốc"

Thứ Năm, 13/06/2019, 15:13
Trại sáng tác kịch bản sâu khấu về đề tài “”Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ II diễn ra trong 20 ngày, từ ngày 4 đến 23-6 

Ngày 13-6, tại Khu nghỉ dưỡng Minh Tâm (Cục Hậu cần - Bộ Công an), TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra lễ khai mạc Trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ II.

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước tặng hoa cho các tác giả tham gia trại sáng tác

Dự lễ khai mạc có Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục chính trị CAND, Chủ tịch Chi hội Nhà văn CAND, đồng Trưởng Ban tổ chức Trại sáng tác; Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Phó Ban tổ chức; Đại tá, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị; PGS. TS Phạm Duy Khuê, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình sân khấu, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác; Đại tá Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng...

Trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần này đã quy tụ được 23 tác giả, họ đều là những người có nhiều tác phẩm được công bố, đạt giải cao trong các cuộc thi, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán, thính giả.

Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị

Như tác giả Chu Thơm (SN 1951), từng được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật; nhiều tác phẩm của ông được dàn dựng tham gia các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc và đạt Huy chương Vàng. Tác giả cũng có nhiều kịch bản về đề tài CAND. Trại sáng tác lần này, ông đem tới kịch bản “Hoa sen lửa”, với nội dung ngợi ca bản lĩnh người chiến sĩ CAND vượt qua mọi cán dỗ để hoàn thành nhiệm vụ.

Hay cây bút Lê Quý Hiền (SN 1953), đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012. Tác giả có khá nhiều kịch bản nổi bật viết về đề tài CAND như “Qua dòng”, “Đường về”, “Là ai”... Tham gia Trại sáng tác lần này, Lê Quý Hiền có kịch bản “Kẻ trộm”. Nội dung kịch bản thể hiện tinh thần đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hỏa” trong CAND...

Đại tá Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu chúc mừng trại sáng tác

Đặc biệt, Trại sáng tác lần này có sự góp mặt của cây bút khá trẻ, đó là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1996). Tác giả 23 tuổi này được mọi người biết tới với các kịch bản đã được dàn dựng thành phim, tiêu biểu như “Hành trình”, “Tắc kè phá rối”, “Anh chàng cao kều”... Trần Thị Thanh Tâm đem tới Trại sáng tác kịch bản “Đôi mắt”. Kịch bản có nội dung ca ngợi tấm gương trách nhiệm của người chiến sĩ CAND góp phần cảm hóa người phạm tội...

Tại lễ khai mạc, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước cho biết, những năm qua, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ VH-TT-DL và Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức thành công 3 kỳ liên hoa sâu khấu về hình tượng người chiến sĩ CAND. Đặc biệt, năm 2016 Bộ Công an đã tổ chức thành công Trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ I. Trong đợt này, 22 kịch bản có chất lượng tốt, trong đó nhiều kịch bản được các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp dàn dựng và công diễn, được công chúng đón nhận, qua đó góp phần tuyên truyền hành động cao đẹp và có sức lan tỏa về hình ảnh của người chiến sĩ CAND.

Các tác giả tham gia Trại sáng tác 

Trại sáng tác kịch bản sâu khấu về đề tài “”Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ II diễn ra trong 20 ngày, từ ngày 4 đến 23-6 nhằm tạo điều kiện để các nhà văn, nhà biên kịch tiếp tục sáng tạo, hoàn thiện kịch bản đăng ký tham gia đạt chất lượng cao nhất, có tác động tích cực đến đời sống xã hội về người chiến sĩ CAND trên sân khấu.

Trước đó, các tác giả tham gia Trại sáng tác đã có chuyến hành trình thâm nhập thực tế tại Công an tỉnh Nghệ An và Trại giam số 6, Công an Hà Tĩnh, Công an tỉnh Quảng Trị và Trại giam Nghĩa An, Công an TP Đà Nẵng... nhằm tìm hiểu về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an các đơn vị, địa phương; những tấm gương và sự hi sinh thầm lặng, dũng cảm trong chiến đấu của các tập thể, cán bộ, chiến sĩ CAND...

Khắc Lịch
.
.
.