Cổ động viên an ủi các cầu thủ U22 sau nỗi buồn thất bại

Thứ Sáu, 25/08/2017, 07:55
Sau khi trận đấu với Thái Lan kết thúc với một kết quả buồn, rất đông CĐV Việt Nam đã nán lại bên xe buýt chở đội tuyển để động viên, an ủi các chàng trai của chúng ta.


Một thất bại buồn của bóng đá nam tại SEA Games 29, giấc mơ vàng lại thêm lần nữa trôi qua tay các chàng trai áo đỏ. Khởi đầu giải đấu đầy thuận lợi nhưng bóng đá là vậy, thất bại là điều không cầu thủ hay người hâm mộ nào muốn thấy.

Buồn vì thua Thái Lan, nhưng các cổ động viên Việt Nam đã ở lại dọn sạch khán đài không còn 1 cọng rác. Ảnh: Lê Tâm

Thất bại này khiến đội tuyển thân yêu của chúng ta lần thứ 3 phải rời khỏi SEA Games ngay từ vòng loại. Chia sẻ với nỗi buồn của các cầu thủ áo đỏ cùng ban huấn luyện, rất đông CĐV Việt nam đã nán lại gần nơi xe buýt của đội tuyển đỗ bên sân Selayan để động viên và chia sẻ với các cầu thủ.

B.Châu - Lê Tâm (Từ Malaysia)
.
.
.