Thổ Nhĩ Kỳ từ chối nghi phạm đánh bom là công dân nước mình

Chủ Nhật, 30/08/2015, 18:29
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Bangkok đã phủ nhận nghi phạm đánh bom bị cảnh sát và quân đội Thái Lan bắt giữ là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ, Thiếu tướng Prawut Thawornsiri, người phát ngôn Cảnh sát Thái Lan cho biết vào hôm nay, Chủ nhật, 30/8.

Ông Prawut  thừa nhận đến nay vẫn chưa xác minh được quốc tịch của nghi can. Ông cũng cho biết có nhiều đại sứ đã giúp đỡ các nhà chức trách Thái Lan kiểm tra lý lịch và quốc tịch nghi can.

Người phát ngôn Cảnh sát Thái Lan cho biết nghi can vẫn một mực từ chối tham gia các vụ đánh bom ở đền thờ Erawan và Sathorn. Nghi phạm bị bắt giữ tại một khu chung cư cao tầng ở quận Nong Chok, thủ đô Bangkok.

Hiện cảnh sát vẫn đang tạm đối tượng căn cứ vào Điều 44 tạm giam, tạm giữ theo Luật hình sự Thái Lan.

Như CAND Online đã đưa, vụ đánh bom đền Erawan đã giết chết 20 người, hầu hết là khách du lịch nước ngoài.

Hình ảnh ghi lại trên camera giám sát giao thông cho thấy đối tượng đánh bom giống một người Arab.

Ngọc Bích
.
.
.