Quốc hội Iran phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1

Thứ Ba, 13/10/2015, 15:14
Hãng thông tấn IRNA ngày 13/10 cho biết, với 161 phiếu thuận, 59 phiếu chống, Quốc hội nước này đã phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân vừa được ký kết với nhóm P5+1.


Tuy nhiên, theo tuyên bố được đưa ra sau đó, Quốc hội Iran vẫn khẳng định rằng, các thanh sát viên quốc tế chỉ được kiểm tra hạn chế ở một số cơ sở quân sự của nước này.

Thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi tháng 7 cũng giúp xóa bỏ lệnh trừng phạt đối với Tehran trong vấn đề hạt nhân. Thỏa thuận này có được sau 20 tháng đàm phán kiên trì.

Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này vì mục đích dân sự, hòa bình. (ảnh: Getty).

Tuy nhiên, hiện thỏa thuận này đang gặp trở ngại tại Quốc hội Mỹ khi các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa cố gắng xóa bỏ các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Ngược lại, đảng Dân chủ lại ca ngợi đây là chiến thắng chính trị lớn của ông Barack Obama trong nhiệm kỳ 2 làm Tổng thống.

Chu Nguyễn (theo BBC)
.
.
.