Nga sẵn sàng hợp tác với các nhóm đối lập về vấn đề Syria

Thứ Ba, 13/10/2015, 18:02
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định trong một cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 12/10: “Chúng tôi sẵn sàng hớp tác với những nhóm vũ trang yêu nước, cả 2 bên cần phải hợp tác chống khủng bố trên lãnh thổ Syria và cần có nỗ lực để chuẩn bị cho một tiến trình chính trị”.


Ngoại trưởng Nga đề nghị thêm: “Tiến trình này cần  bắt đầu càng sớm càng tốt và nên hướng đến sự hòa giải, hòa hợp dân tộc Syria”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov : Tiến trình chính trị nên hướng đến sự hòa giải, hòa hợp dân tộc Syria.

Ông Lavrov cũng bày tỏ thiện chí của Nga phối hợp hoạt động quân sự ở Syria với liên quân do Mỹ dẫn đầu.

“Chúng tôi rất quan tâm đến việc cộng tác với liên quân do Mỹ và các quốc gia Arab cũng như Vùng Vịnh dẫn đầu để phối hợp hành động”, ông Lavrov cho biết.

Theo Ngoại trưởng Nga, cho đến nay liên quân từ chối hợp tác chia sẻ thông tin tình báo với Nga về vị trí tiền đồn khủng bố hoặc phe đối lập.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào hôm qua, trong vòng 24 giờ, Không quân Nga đã phá hủy 25 công sự, 7 trung tâm chỉ huy, 6 trại huấn luyện khủng bố, 6 kho đạn, 3 hầm trú ẩn và hàng chục xe quân sự của tổ chức khủng bố IS.

Phạm Trúc
.
.
.