Luật sư khuyên gia đình các nạn nhân MH17 không nên chấp nhận thỏa thuận

Chủ Nhật, 11/10/2015, 19:40
Các nhà điều tra quốc tế sẽ công bố báo cáo cuối cùng vào thứ Ba tuần tới về vụ máy bay MH17 của Hàng không Malaysia (MAS) bị bắn rơi ở miền Đông Ukraina.

Tuy nhiên, một luật sư Australia khuyên gia đình các nạn nhân từ chối mọi khoản bồi thường từ MAS.

Ông Jerry Skinner, Giám đốc công ty luật LHD có trụ sở tại Sydney đại diện cho gia đình những hành khách đi trên chiếc máy bay Boeing 777 bị bắn rơi vào ngày 17/7/2014, kêu gọi họ không ký vào thư mới được MAS gửi từ ngày 5/10 để bồi thường 10 triệu Ringgit Malaysia.

10 triệu Ringgit được tập đoàn bảo hiểm Petronas thông qua và thời hạn để chấp nhận bồi thường là vào thứ 5 tuần tới.

Ông Skinner cho tờ Morning Herald biết, mỗi gia đình chỉ nhận được khoảng 30.500 Ringgit từ nguồn quỹ đó vào năm ngoái.

Thân nhân các nạn vô cùng tuyệt vọng vì đến nay vẫn chưa rõ hung thủ bắn hạ chiếc MH17.

“Đây là việc làm bẩn thỉu nhất mà tôi chưa từng chứng kiến”, ông Skinner cho biết, vị luật sư này khuyên những gia đình đã nhận tiền nên trả lại cho MAS bởi vì họ chấp nhận khoản bồi thường đó sẽ đảm bảo cho hãng bay chống lại đơn tố cáo từ những gia đình khác.

Ủy ban An toàn giao thông Hà Lan đã lãnh đạo một đội điều tra quốc tế điều tra vụ bắn rơi máy bay và sẽ công bố vào lúc 18h tối (giờ Hà Nội) ngày 13/10 tại căn cứ không quân Gilze-Rijen ở miền Nam vương quốc Hà Lan. Theo Công ước Montreal, MAS phải bồi thường cho một nạn nhân ít nhất 183.000 USD.

Ngọc Bích
.
.
.