IS tuyên bố thủ lĩnh tại Afghanistan vẫn còn sống

Thứ Hai, 13/07/2015, 17:00
Ngày 13/7, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã phủ nhận thông tin cho rằng Hafez Saeed thủ lĩnh lực lượng này tại tại khu vực Afghanistan-Pakistan" đã bị tiêu diệt.
>> Thủ lĩnh IS bị tiêu diệt trong một cuộc không kích

Một thông điệp tự nhận là từ Hafez Saeed đã được đưa lên trang web của IS chỉ hai ngày sau khi cơ quan tình báo Afghanistan cho biết nhân vật này đã chết.

Cụ thể là vào ngày 11/7, cơ quan tình báo Afghanistan cho biết, Hafez Saeed đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của máy bay không người lái Mỹ tại quận Achin của tỉnh Nangarhar.

Hafez Saeed. Ảnh: Reuters.

Hafez Saeed có quốc tịch Pakistan và lãnh đạo một phần lực lượng Taliban đã tuyên bố trung thành với IS vào năm 2014. Lực lượng của IS đã chiếm được Achin vào tháng 6/2015 sau những đợt giao tranh lớn với Taliban.

Các chiến binh IS hiện là mục tiêu hàng đầu của máy bay không người lái Mỹ. Trong tuần qua, ngoài Hafez, có tin rằng hai chỉ huy khác của IS trong khu vực này là Shahidullah Shahid và Gul Zaman cũng đã bị tiêu diệt.

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.