Thái Lan: Truy tìm người phụ nữ chế tạo bom tại nhà

Thứ Hai, 31/08/2015, 10:27
Ngày 31/8, Cảnh sát Thái Lan đã mở cuộc truy tìm thứ hai nhằm vào người phụ nữ gốc Thái Lan được cho là đã chế tạo bom để sử dụng trong 2 vụ đánh bom ở đền Erawan và bến phà Sathorn.


Lục soát căn hộ 9106 của người phụ nữ này tại tòa nhà Maimuna Garden thuộc quận Min Buri, cảnh sát đã thu được nhiều nguyên liệu chế tạo bom và ngòi nổ.
Lục soát căn hộ của Misaloh ở quận Min Buri, cảnh sát thu được nhiều nguyên liệu chế tạo bom và ngòi nổ. (ảnh: Bangkokpost)

Tờ Bangkokpost dẫn lời một quan chức cảnh sát cho hay, người phụ nữ này có quan hệ với tên người Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ trước đó tại căn hộ Pool Anant ở quận Nong Chok, phía Đông Bangkok. Nhiều khả năng, người phụ nữ này là kẻ đứng thứ 2 trong nhóm khủng bố đang lên các kế hoạch tấn công khủng bố mới ở Thái Lan.

Tờ The Nation thì cho hay, người phụ nữ nói trên được biết đến dưới tên gọi Misaloh và cộng đồng mạng ở Thái Lan còn lập một trang web riêng trên Facebook để giúp nhà chức trách truy tìm nữ nghi phạm này.

S.Thương
.
.
.