13 quan chức bị bắt vì vụ vượt ngục của trùm ma túy Guzman

Thứ Bảy, 19/09/2015, 17:59
13 quan chức cấp cao của Mexico đã bị bắt giữ hôm 18/9 với cáo buộc liên quan đến vụ vượt ngục của trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman.
Trong số những người bị bắt có cựu điều phối viên quốc gia của Trung tâm Phục hồi chức năng xã hội Celina Oseguera Parra và cựu Giám đốc kỹ thuật của nhà tù Altiplano nơi Guzman bị giam giữ.

Celina Oseguera Parra là quan chức cấp cao nhất bị bắt cho đến nay vì liên quan đến vụ vượt ngục.

Các nhân viên an ninh đang kiểm tra lại đường hầm mà Guzman đã dùng để trốn thoát khỏi nhà tù Altiplano. (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Sputnik của Nga cho hay, Guzman bị bắt và giam tại nhà tù an ninh tối đa Altiplano trong Mexico hồi tháng 2 năm 2014. Tuy nhiên, vào ngày 11/7, trùm ma túy này đã trốn thoát bằng một đường hầm dưới đất dài 1,5 km.

Hiện Mexico đã treo thưởng gần 4 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ lại tên này.

Hồi đầu tháng 9, Guzman đã thách thức nhà chức trách Mexico khi tung lên mạng xã hội Twitter hình ảnh hắn đang hưởng thụ cuộc sống tại Costa Rica.

Anh Tuấn (theo Sputnik)
.
.
.