Thành công trên mọi phương diện
Ngày 21/6 (giờ Washington) đã trở thành một thời điểm lịch sử khó có thể quên, khi mà Nhà Trắng lần đầu tiên đón tiếp đầy trọng thị một Thủ tướng của nước Việt Nam độc lập, thống nhất, đầy tiềm năng phát triển. Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã diễn ra dài hơn dự kiến 20 phút trong không khí thẳng thắn và chân thành.
Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ đã khẳng định chủ trương đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới thông qua việc phát triển mối quan hệ đối tác, xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng, cùng tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi. Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống George W. Bush nhất trí hợp tác để giải quyết hàng loạt vấn đề do chiến tranh để lại, chia sẻ các mục tiêu về khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương hoà bình, phồn vinh, an ninh và thỏa thuận hợp tác trên cơ sở song phương và đa phương nhằm thúc đẩy các mục tiêu này.
Theo đánh giá của tờ "Thời báo Los Angeles", ngày 22/6, Tổng thống Mỹ George Bush ngay cả khi đề cập tới những vấn đề gai góc vẫn giữ một thái độ hòa dịu, thân mật với Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải.
Trong cuộc họp báo chung sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đánh giá cao sự ủng hộ của Tổng thống Bush. Trả lời phỏng vấn hãng CNN, Thủ tướng Phan Văn Khải cũng tỏ ra rất hài lòng về cuộc hội đàm với Tổng thống Bush, đặc biệt là việc Tổng thống ủng hộ nỗ lực gia nhập WTO của Việt Nam: "Tổng thống Bush đã ủng hộ rất mạnh mẽ vì ngài hiểu rằng việc Việt Nam trở thành thành viên WTO không chỉ có lợi cho Việt Nam, mà còn mang lại lợi ích cho nước Mỹ, cho cộng đồng doanh nghiệp Mỹ".
Dư luận chung cũng cho rằng, những cam kết mới của Tổng thống Bush sẽ tạo nhiều thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa hai nước về việc Việt
Những ngày ở thăm Mỹ là những ngày làm việc bận rộn và sôi động đối với đoàn đại biểu cấp cao Việt
Sáng 21/6, tại
Tại các cuộc hội đàm, Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách đổi mới về mọi mặt, hoàn thiện nền kinh tế thị trường, đi đôi với bảo đảm công bằng xã hội; đồng thời mở rộng dân chủ, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, nâng cao vai trò các cơ quan dân cử. Thủ tướng cho biết chưa bao giờ tôn giáo ở Việt
Thủ tướng đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới; hủy bỏ Tu chính án Jackson-Vanik, để Việt Nam hưởng quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn. Thủ tướng cũng đề nghị phía Hoa Kỳ tích cực hơn nữa trong việc hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả của chiến tranh, cụ thể như giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, tăng cường trợ giúp tháo gỡ bom mìn.
Các vị lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện và các Thượng nghị sĩ, Hạ nghị sĩ chúc mừng kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng thống George W. Bush và Thủ tướng Phan Văn Khải; cho rằng: Thời gian qua, Việt Nam có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội, luật pháp, đến các vấn đề xã hội...
Sáng 22/6, Thủ tướng Phan Văn Khải rời