Sinh viên Tây đến Việt Nam học nghề Y
Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi mới gặp được GS.TS Lê Trung Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện 103. Tiếp chúng tôi, người thầy thuốc mang quân hàm Đại tá, một trong những chuyên gia nổi tiếng về ghép tạng hiện nay, tỏ ra áy náy “thanh minh”: “Mình bận quá nên cứ lần lữa hẹn các bạn. Ngoài công việc quản lí, còn những ca đại phẫu, rồi lên lớp cho một số lớp sinh viên, nghiên cứu sinh tại Học viện; ngoài ra, mình và một số giáo sư, bác sĩ trong Viện và Học viện còn đang dạy gần hai chục bạn sinh viên đại học và sau đại học đến từ Đức, Singapore, Myanmar… Dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, nên cũng phải đầu tư khá nhiều thời gian cho lớp học đặc biệt này”.
Đã từng theo dõi, viết về ngành Y, chúng tôi hiểu trình độ, tay nghề của các bác sĩ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực được Y văn thế giới đánh giá tương đương các nước phát triển như ngoại khoa, ghép tạng; nhưng chuyện sinh viên các nước tiên tiến như Đức, Singapore sang ta để học ngành Y bằng ngôn ngữ tiếng Anh thì quả thực quá bất ngờ! Qua tìm hiểu được biết, những giáo viên trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn bằng tiếng Anh gồm: GS.TS Lê Trung Hải, PGS.TS Trần Đình Chiến, PGS.TS Phạm Đăng Ninh, PGS.TS Nguyễn Trường Giang, TS Nguyễn Ngọc Thạch, TS Bùi Tuấn Anh, TS Lê Thanh Sơn, TS Phạm Thái Dũng, TS Trịnh Hùng Dũng… cùng một số giảng viên khác của Bệnh viện 103 và Học viện Quân y.
![]() |
Một số sinh viên CHLB Đức, Singapore và các thầy giáo của Bệnh viện 103, Học viện Quân y. |
Đào tạo y khoa đại học và sau đại học hoàn toàn bằng tiếng Anh là nhiệm vụ còn tương đối mới mẻ, đặc biệt trong giảng dạy sinh viên các nước phát triển có nền y học hiện đại như Đức và Singapore, đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng rất lớn trong chỉ đạo và thực hiện của lãnh đạo và đội ngũ giảng viên Bệnh viện 103 và Học viện Quân y.
Với nội dung chương trình được sắp xếp khoa học và phù hợp, các học viên quốc tế đã được trang bị các kiến thức lâm sàng về chẩn đoán và điều trị ngoại khoa; các kiến thức cơ bản về phẫu thuật nội soi; các bệnh lý thường gặp của ngoại bụng, sản phụ khoa, chấn thương chỉnh hình, ngoại dã chiến; nhất là các bệnh lý vùng nhiệt đới, vùng châu Á có nhiều đặc điểm khác với bệnh lý ở các nước có khí hậu ôn đới, Âu - Mỹ. Ngoài ra, các học viên còn được bổ sung kiến thức về: gây mê hồi sức, giải phẫu bệnh, chẩn đoán hình ảnh, y học mô phỏng... Được phụ mổ có hướng dẫn và tham gia mổ chính trên 160 trường hợp phẫu thuật nội soi, trong đó có cả các trường hợp mổ nội soi nâng cao như: lấy sỏi đường mật, cắt dạ dày, đại trực tràng nội soi, cắt thực quản, cắt gan nội soi.
![]() |
Học viên Myanmar tham gia mổ nội soi tại Bệnh viện 103. |
Ngoài học tập chuyên môn, các học viên còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích và thiết thực khác như: tham dự các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học các cấp được tổ chức tại Bệnh viện; tổ chức các hoạt động học tập ngoại khóa kết hợp tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; đặc biệt hơn cả là được đón cái Tết cổ truyền đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, cũng như chung vui những cái Tết quốc tế của các bạn học viên đến từ các quốc gia khác nhau...
Nói về những ngày học tập tại Việt Nam, hai bác sỹ Quân y trẻ Myanmar Aung Kyaw Wai và Oakar Kyaw bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc Học viện Quân y, Ban Giám đốc Bệnh viện 103: “Các bác sỹ, giảng viên của Bệnh viện 103 không chỉ là những người thầy, mà còn như người cha, người anh đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo về chuyên môn kỹ thuật cũng như quan tâm tới đời sống tinh thần trong suốt thời gian chúng tôi theo học tại Bệnh viện”. Còn các học viên Singapore hết sức cảm kích khi cho biết: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng nồng ấm được học tập tại Bệnh viện 103 với những bài giảng vô cùng bổ ích...”.
Sinh viên người Đức tên là Ingor Zokler xúc động: “Các giáo sư, bác sỹ của Bệnh viện 103 là những người giảng viên tốt nhất mà chúng tôi từng được biết đến”... Sự thành công của các khóa đào tạo đại học và sau đại học bằng tiếng Anh tại Bệnh viện 103 là nền tảng, cơ sở và mở ra triển vọng tốt đẹp trong hợp tác đào tạo quốc tế giữa Học viện Quân y, Bệnh viện 103 với các nhà trường, bệnh viện trên thế giới trong thời gian tới.
Nhớ về những sinh viên nước ngoài, GS.TS Lê Trung Hải trân trọng: Các em chấp hành giờ giấc học tập rất nghiêm, mặt bằng kiến thức tốt, có ý thức chuẩn bị bài học chu đáo và học tập chăm chỉ, luôn đặt nhiều câu hỏi khá thông minh và biết vận dụng vào thực tiễn người bệnh cũng như so sánh với thực tiễn của nước bạn. Nhìn chung, các em có kỹ năng cơ bản tốt, một số em khá khéo léo trong tham gia thực hiện kỹ thuật và phẫu thuật. Các em hòa đồng nhanh với các sinh viên Việt Nam, rất thích các món ăn và trái cây Việt Nam, nhất là phở, nem rán, bánh quẩy, trái xoài… và thích các sản phẩm đồ gốm sứ Bát Tràng. |