Quảng Trị: Dân liên kết bảo vệ tài sản ngoài trời

Thứ Sáu, 17/11/2006, 13:56

Biện pháp này đang được chính quyền và nhân dân thị trấn Bến Quan (Quảng Trị) áp dụng. Các hộ dân trong vùng có lô cao su, hồ tiêu cũng như các hộ trên địa bàn thôn gắn kết, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phòng ngừa, bảo vệ tài sản cho nhau.

Theo báo cáo của Công ty Cao su Quảng Trị, những năm trước đây, ở một số rừng cao su trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng chặt phá cây, trút mủ, rạch mặt cạo, cạo trộm, trâu bò thả rong phá hoại vườn cây, người dân đi khèo củi đã làm gãy rụng cành lá, đào đất tìm phế liệu, lấn chiếm đất đai trên địa bàn.…

Tình trạng phá cây cao su

Việc quản lý, bảo vệ vườn cây cao su rất khó khăn, do địa bàn trải rộng trên những vùng đồi núi ở hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh. Có những thời điểm, tình hình ở một số khu vực có diện tích cây cao su diễn biến vô cùng phức tạp.

Điển hình là vụ kẻ xấu chặt phá hai đợt trên 300 cây cao su 2 năm tuổi và đốt cháy ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Long (Đội trưởng Đội 4, Nông trường Quyết Thắng), rồi nạn trả thù bằng cách đóng đinh vào mắt cạo cây cao su của nhiều hộ.

Đặc biệt, có hộ như bà Nguyễn Thị Lộc trong 3 năm liền kẻ xấu thường xuyên đập vỡ bát đựng mủ cao su; hộ anh Nguyễn Văn Thành bị cắt trên 40 gốc tiêu đang thời kỳ thu hoạch... Và gần đây là vụ việc một số người dân thôn Lễ Môn (Gio Phong - Gio Linh) đã kéo nhau sang chặt phá 5,5ha, tương đương với khoảng 3.000 cây cao su đang độ phát triển cao từ 1-1,5 mét của một số hộ dân ở thôn An Xá (Trung Sơn - Gio Linh).

Tính mức thiệt hại do kẻ xấu phá hoại trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn của một số người dân trong thôn, người tốt không dám đấu tranh, kẻ phạm pháp coi thường pháp luật gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nội bộ nhân dân làm cho địa bàn thôn 4 mất ổn định. Công tác điều tra của cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh làm rõ đối tượng vi phạm.

Một mô hình liên kết bảo vệ tài sản hiệu quả 

Thôn 4, thị trấn Bến Quan nằm trên trục đường Hồ Chí Minh. Vấn đề nóng bỏng của thôn 4 trong những năm trước đây mà người dân trong vùng ai cũng biết là thường xuyên mất ổn định về an ninh trật tự. Nổi cộm là xảy ra tình trạng mâu thuẫn dẫn đến trả thù cá nhân với những hình thức như đã nêu ở trên.

Các cấp, các ngành thị trấn đã nhiều lần ngồi lại bàn bạc, nhiều lần triển khai các biện pháp lập lại trật tự kỷ cương, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mặt khác, đây là cửa rừng mà đối tượng nhiều nơi ở đồng bằng lợi dụng vào rừng khai thác lâm sản trái phép và thường xuyên xâm hại đến cây cao su, hồ tiêu của bà con.

Trước tình hình trên, được sự chỉ đạo của Công an huyện Vĩnh Linh, Công an thị trấn Bến Quan đã tham mưu đắc lực cho Đảng ủy, UBND thị trấn xây dựng mô hình "Câu lạc bộ liên kết bảo vệ tài sản ngoài trời" ở thôn 4 với phương châm đoàn kết tự bảo vệ mình, bảo vệ tài sản của mình là chính, vận động tập hợp những hộ dân trong vùng có lô cao su, hồ tiêu cũng như các hộ trên địa bàn thôn gắn kết, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phòng ngừa, bảo vệ tài sản cho nhau.

Đồng thời, Công an huyện cử cán bộ tăng cường bám địa bàn vừa vận động từng hộ gia đình ở thôn 4 và tất cả những hộ có cây cao su trên địa bàn tự giác tham gia xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ vừa tổ chức các điểm ký cam kết phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, tháng 10/2004, được sự quan tâm sâu sát của Công an thị trấn Bến Quan, mô hình Câu lạc bộ "Liên kết bảo vệ tài sản ngoài trời" được thành lập với quy chế hoạt động cụ thể trong việc bảo vệ tài sản ngoài trời và triển khai tới các hộ gia đình cam kết thực hiện nghiêm túc.

Câu lạc bộ đã cơ cấu 1 ban điều hành gồm 5 đồng chí, phân công trách nhiệm cụ thể. Toàn bộ thành viên được chia làm các tổ sắp xếp thứ tự theo lô, luống liền kề nhau. Chỉ sau 1 tháng vận động đã có 98 thành viên tham gia trong và ngoài địa bàn thôn 4 (mỗi hộ có cây cao su, hồ tiêu trên địa bàn tham gia 1 người). Quy chế hoạt động đã phân công trách nhiệm tuần tra bảo vệ tài sản cho từng tổ công tác.

Qua hai năm hoạt động, được sự đồng tình hưởng ứng cao của các thành viên và bà con nhân dân trên địa bàn, nên mô hình đã đem lại kết quả đáng mừng. Tệ nạn chặt phá cao su, hồ tiêu, phá phách trang thiết bị ngoài lô nay đã giảm đến mức thấp nhất, việc trâu bò tự do thả rong nay không còn nữa mà đã có người chăn dắt.

Tình hình ANTT trên địa bàn thật sự ổn định, bà con an tâm lao động sản xuất, quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm gắn chặt, ý thức xây dựng thôn, khóm của người dân được nâng cao. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Câu lạc bộ này được đánh giá là một mô hình có hiệu quả và đã được xây dựng nhân rộng trong toàn Công ty Cao su Quảng Trị và ở tất cả các huyện, thị xã của tỉnh

Hồng Quân
.
.
.