Nỗ lực ngăn chặn “cái chết trắng” ở miền sông nước

Thứ Năm, 26/07/2018, 08:24
Không hình thành các đường dây lớn như ở khu vực khác nhưng tội phạm ma tuý ở các tỉnh Tây Nam Bộ diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Số người nghiện mới ngoài cộng đồng gia tăng, tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý, kéo theo các vụ phạm pháp hình sự.

Theo Công an các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ, từ đầu năm 2018 đến nay, tội phạm ma túy diễn biến rất phức tạp, tăng cả số vụ phạm tội. An Giang có chiều dài gần 100km, với hai cửa khẩu quốc tế, hai cửa khẩu chính, cùng nhiều tuyến đường tiểu ngạch, hàng trăm đường mòn, lối mở qua lại biên giới. 

Nhiều đối tượng lợi dụng điều kiện này, tổ chức hình thành đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. 

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ 22 vụ, 38 đối tượng, thu 1,8kg ma túy đá; 48 viên ma túy tổng hợp và 7,98g heroin. 

Ngày 30-6 vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an TP Châu Đốc bắt 3 đối tượng, thu giữ 160 gram ma túy đá, 28 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng vụ án, Công an thu giữ 1,4kg, 59 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Công an Đồng Tháp triệt phá tụ điểm tàng trữ ma tuý.

Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết những năm gần đây, tuy tội phạm ma túy trên địa bàn chủ yếu nhỏ, lẻ nhưng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả số vụ phạm tội và số người nghiện. 

Trong sáu tháng đầu năm 2018, Công an đã triệt phá 5 chuyên án, bắt 38 đối tượng, phát hiện xử lý 208 vụ, 355 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy, so cùng kỳ triệt phá nhiều hơn 22 vụ. 

Đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, ma túy trong học sinh, sinh viên và công nhân diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh như: karaoke, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, quán bar để tổ chức sử dụng ma túy.

Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, nếu trước đây người nghiện thường sử dụng heroin thì nay chủ yếu là ma túy tổng hợp, “hàng đá”, “cỏ Mỹ”. 

Độ tuổi người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa, vì đua đòi, ham chơi bị bạn bè lôi kéo sử dụng ma túy. Để có tiền sử dụng ma túy, nhiều đối tượng tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đại tá Lê Văn Lương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Cần Thơ cho biết các đối tượng mua bán ma tuý nhỏ lẻ trên địa bàn Cần Thơ thời gian vừa qua rất phức tạp. Nhiều loại tội phạm từ ma tuý mà ra... 

Chẳng hạn như trường hợp Võ Hoài Bảo (ngụ quận Ô Môn) mới 16 tuổi đã “bập” vào ma tuý. Trong khoảng thời gian tháng 6 đến đầu tháng 7 vừa qua, Bảo cùng với Trần Duy Linh (20 tuổi) gây ra 10 vụ trộm, cướp giật tài sản trên địa bàn Bình Thuỷ và Ô Môn. 

“Nhiều nạn nhân lưu thông trên quốc lộ 91, bị hai đối tượng bám theo chờ đến đoạn đường vắng cướp điện thoại, túi xách, nữ trang”. Sau khi bị bắt, Bảo và Linh khai tài sản cướp được mang đi bán mua ma tuý sử dụng.

Tại Vĩnh Long, người nghiện ma túy ngoài cộng đồng còn nhiều (1.549 người nghiện), tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2018 có 47 vụ, 49 đối tượng là người nghiện ma túy phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. 

Theo cơ quan Công an, hiện nay tội phạm về ma túy lợi dụng triệt để các cơ sở kinh doanh như nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke để hoạt động (nhất là các nhà trọ, nhà nghỉ). 

Lực lượng Công an đã tăng cường hiệu quả, hiệu lực các biện pháp nhà nước về an ninh trật tự, tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; tội phạm ma túy… 

Vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra cơ sở karaoke trên địa bàn, phát hiện 77/103 thanh niên nam nữ dương tính với ma tuý (heroin, ma tuý đá, cỏ Mỹ…). Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng.

Tỉnh được xem là “vùng xa” như Trà Vinh trrong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 cũng đã phát hiện, xử lý 30 vụ, 89 đối tượng lợi dụng nhà trọ, nhà nghỉ để sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.       

Theo Cục Tham mưu Cảnh sát (Bộ Công an), tình hình ma túy vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tội phạm ma túy gia tăng và ngày càng manh động liều lĩnh, xuất hiện nhiều loại ma túy mới, trong khi người nghiện tăng. 

Thực trạng trên đòi hỏi công tác đấu tranh ma túy phải quyết liệt hơn, có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, ban, ngành, đoàn thể và người dân.

Trong sáu tháng đầu năm 2018, lực lượng phòng chống ma tuý cả nước phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma tuý với số lượng lớn, heroin thu giữ tăng 168% (so với năm 2017). Công an các tỉnh, thành Tây Nam Bộ triệt phá, bóc gỡ nhiều băng nhóm mua bán, vận chuyển ma tuý từ TP Hồ Chí Minh hoặc khu vực biên giới Tây Nam vào nội địa tiêu thụ.

Như Anh
.
.
.