Nguy cơ tái phát nạn cờ bạc ở Từ Sơn, Bắc Ninh

Thứ Tư, 16/03/2005, 09:54

Người ta đánh bạc công khai, cứ đi qua dăm ba nhà lại phát hiện có một sòng bài đang hoạt động. Lễ hội đánh bạc, nhà có đám cưới, đám giỗ cũng tranh thủ gầy sòng. Cờ bạc như một thứ nạn dịch đang bùng phát khắp nơi, lan tràn từ làng này sang làng khác ở huyện Từ Sơn, Bắc Ninh.

Chúng tôi có mặt tại Từ Sơn (Bắc Ninh) vào thời điểm hàng loạt các làng xã tại nơi đây đang bước vào mùa hội. Từ tháng giêng đến hết tháng ba, huyện Từ Sơn sẽ có tất cả 48-49 lễ hội các loại. Nhiều người dân tại đây quan niệm rằng, từ tháng giêng đến hết tháng ba là khoảng thời gian ăn chơi, hội hè đình đám, nên các lễ hội được tổ chức khá rùm beng kéo dài nhiều ngày và hết làng này sang làng khác. Nét đặc trưng nhất là các lễ hội tại đây chỉ tổ chức trong khoảng thời gian từ mồng 1 cho đến 15 âm lịch hàng tháng, từ tháng giêng cho đến tháng 3.

Nằm ở vị trí giáp ranh có nhiều lợi thế, những năm gần đây, đời sống kinh tế của người dân khu vực này đã phát triển rất nhanh, giao thương buôn bán trong và ngoài nước rất sôi động, nhưng cũng cũng nảy sinh không ít những vấn đề an ninh trật tự và các loại tệ nạn xã hội. Vào dịp các làng có hội, tệ nạn bài bạc cũng theo đó phát triển rầm rộ từ trong nhà ra đến các tụ điểm công cộng dưới các hình thức đánh chắn, tá lả, tam cúc...

Từ vấn nạn bài bạc ăn theo lễ hội, đình đám, tệ nạn này đã phát triển tạo thành những tụ điểm với các đối tượng cầm đầu đánh nhiều, ăn lớn. Nhiều đối tượng lợi dụng tổ chức sòng bài, lô đề làm giàu bất chính.

Công an huyện Từ Sơn cho biết đến nay, trên địa bàn có 35 đối tượng cầm đầu, tổ chức bài bạc tại các xã với khá nhiều tụ điểm nhức nhối đang hoạt động, trong đó có những tụ điểm thường xuyên có vài chục con bạc tham gia sát phạt lẫn nhau. Bên cạnh tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức xóc đĩa, chắn, tá lả... nạn số đề cũng đang có nguy cơ bùng phát trở lại.

Người dân Từ Sơn  hẳn vẫn chưa thể quên cơn "đại hồng thủy" số đề diễn ra cách đây vài năm. Vào thời điểm đó, nhiều gia đình đã khuynh gia bại sản do nạn đề đóm, cờ bạc, hụi họ với số tiền hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng, sau một thời gian lắng dịu, từ năm 2004 lại đây, cơn sốt đề đang nóng lên tại khắp các xã, thị trấn Từ Sơn. Chỉ tính riêng số thư ký đề, nhiều xã số đối tượng này lên đến 50-60. Trước nạn dịch đề có nguy cơ bùng phát trở lại, Công an huyện Từ Sơn đã khẩn trương rà soát từng thôn, xóm, lập danh sách các loại đối tượng để có biện pháp xử lý. Theo báo cáo chưa đầy đủ của Công an các xã thì tính đến ngày 10/3, trên địa bàn huyện có tổng số gần 200 đối tượng thư ký đề, đánh bạc. Trong đợt cao điểm đã bắt 3 vụ 11 đối tượng cờ bạc và 6 thư ký đề.

Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội từ giữa tháng 11/2004 đến giữa tháng 2/2005, Công an huyện đã bắt 3 vụ với 20 đối tượng, đã lập hồ sơ truy tố trước pháp luật. Công an các xã, thị trấn đã bắt 55 vụ, trong đó có 40 vụ ghi đề và 12 vụ chơi bài bằng hình thức đánh tá lả, đánh chắn với 80 đối tượng,  lập hồ sơ xử lý hành chính.

Để giải quyết được tình trạng cờ bạc, lô đề đang có chiều hướng ngày càng phức tạp tại đây, chỉ có những nỗ lực của lực lượng Công an thì không đủ và không đạt được hiệu quả. Các đoàn thể, các cấp chính quyền ở địa phương cần nêu cao cảnh giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, động viên quần chúng cùng với Công an tạo thành mặt trận trấn áp loại tội phạm này

Thanh Phong- Xuân Luận
.
.
.