Huy động hơn 353 tỷ đồng giúp hơn 1 triệu nạn nhân chất độc da cam

Thứ Ba, 10/06/2008, 08:41
Ngày 9/6, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Trong 10 năm hoạt động, Quỹ huy động hơn 353 tỷ đồng giúp hơn 1 triệu lượt nạn nhân. Nhờ đó, hơn 4.800 nạn nhân được phục hồi chức năng vận động.

Đến dự Hội nghị có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng…

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ luôn tạo thuận lợi về chính sách, cơ chế để hỗ trợ các hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam.

Phó Thủ tướng lưu ý các phong trào giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam cần mang tính thường xuyên, liên tục; các Bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ hơn để các hoạt động của Quỹ nói riêng và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nói chung có hiệu quả.

Trong 10 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam đã đề xuất và triển khai trên toàn quốc nhiều phong trào huy động cộng đồng giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Các hoạt động tuyên truyền, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam đã mang tính hệ thống, toàn diện, chuyên nghiệp và có hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, hai phong trào "Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam" và "Ngày vì nạn nhân chất độc da cam" đã trở thành phong trào toàn dân, được bạn bè quốc tế tích cực hưởng ứng. Quỹ huy động hơn 353 tỷ đồng giúp hơn 1 triệu lượt nạn nhân. Nhờ đó, hơn 4.800 nạn nhân được phục hồi chức năng vận động. Nhiều nạn nhân từ chỗ bị dị tật không đi lại, không cầm nắm được vật dụng đã được phẫu thuật để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Gần 180.000 lượt nạn nhân được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí...

Quỹ còn cấp vốn sản xuất cho hơn 86.000 gia đình, xây 2.700 nhà tình nghĩa, 152.347 nạn nhân được bảo trợ thường xuyên và hơn 7.000 nạn nhân đang là học sinh, sinh viên được cấp học bổng, nhiều gia đình nạn nhận được tư vấn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và từng bước làm giàu...

Trong thời gian tới, dự kiến, hằng năm Quỹ Trung ương Hội sẽ đạt 10 tỷ đồng, Quỹ cấp tỉnh đạt tối thiểu 1 tỷ đồng, Quỹ cấp huyện đạt 50 triệu đồng và Quỹ cấp cơ sở đạt 5 triệu đồng. Đây là nguồn lực để tăng cường chăm sóc đời sống, sức khỏe nạn nhân

TTX
.
.
.