Cụm liên kết về ANTT tại địa bàn giáp ranh

Chủ Nhật, 10/12/2006, 09:46
Sau khi có qui chế phối hợp, trên địa bàn giáp ranh Hải Dương - Hải Phòng, lực lượng Công an 4 huyện Vĩnh Bảo Tiên Lãng (Hải Phòng) với Tứ Kỳ, Ninh Giang (Hải Dương) tổ chức phá 3 chuyên án lớn.

Trên địa bàn giáp ranh Hải Phòng - Hải Dương, khu vực địa giới tự nhiên dọc theo hệ thống sông Luộc, sông Thái Bình của 4 huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Tứ Kỳ, Ninh Giang có 11 xã, thị trấn với diện tích tự nhiên 673 km2, 658 nghìn người được coi là địa bàn thường nảy sinh nhiều phức tạp về ANTT. Tại thời điểm năm 2003, khu vực giáp ranh này đã có 300 đối tượng hình sự, trong đó có 28 đối tượng gây án lưu động, 21 đối tượng truy nã, 34 đối tượng cờ bạc, 42 đối tượng nghiện ma tuý.

Thượng tá Nguyễn Hữu Duyên, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), cho biết, chỉ nói riêng 4 xã (Giang Biên, Dũng Tiến, Trung Lập, Thắng Thủy), trước năm 2003 năm nào cũng xảy ra hàng chục vụ án hình sự, cờ bạc, nghiện hút. Khu vực bến phà Chanh điển hình phức tạp về trật tự xã hội, với địa hình trên bến dưới thuyền sớm tối đều xuất hiện cờ bạc, nghiện hút.

Triệt xóa mạnh địa bàn Vĩnh Bảo là các đối tượng chạy sang địa bàn thị trấn Ninh Giang lẩn trốn và khi huyện Ninh Giang đánh mạnh các tụ điểm tệ nạn xã hội, các đối tượng ẩn náu dọc sông Luộc địa danh Vĩnh Bảo. Để làm "sạch" địa bàn nhất thiết phải xây dựng qui chế phối hợp đồng loạt tấn công tội phạm, quét sạch đối tượng hình sự, ổn định khu vực.

Sau khi khảo sát, lấy ý kiến các cấp lãnh đạo 2 tỉnh, thành phố, ngày 4/3/2003, UBND 4 huyện ban hành Quyết định số 107/QĐ thành lập Cụm liên kết bảo vệ ANTT địa bàn vùng giáp ranh giữa huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng (Hải Phòng) với Tứ Kỳ, Ninh Giang (Hải Dương). Trước tiên, lực lượng Công an từ huyện đến xã tham mưu đắc lực cho các cấp Đảng, chính quyền chỉ đạo cơ sở giải quyết tận gốc những phát sinh phức tạp về an ninh nông thôn.

Trưởng Công an huyện Ninh Giang Nguyễn Tất Trí cho rằng, khi cơ sở tập trung đánh quyết liệt vào những đối tượng cầm đầu, lôi kéo, kích động thì an ninh nông thôn ổn định trở lại. Từ năm 2003-2006, địa bàn vùng giáp ranh không hề xảy ra tình huống đột biến, bất ngờ. Các mô hình tự quản trong quần chúng nhân dân được phát huy tác dụng.

Nếu như năm 2002, toàn bộ khu vực giáp ranh của 4 huyện thuộc Hải Phòng - Hải Dương đã để xảy ra 139 vụ việc trật tự xã hội, trong đó có 2 vụ giết người, 2 vụ cướp, 2 vụ ma tuý do 6 đối tượng của Tiên Lãng, Vĩnh Bảo (Hải Phòng), Ninh Giang (Hải Dương) đến địa bàn giáp ranh gây án đều bị bắt và xử lý, thì các năm sau đó công tác phòng, chống tội phạm được giải quyết, xử lý một cách quyết liệt.

Lực lượng Công an thị trấn Ninh Giang kết hợp với Công an xã Thắng Thủy (Vĩnh Bảo), Công an xã Hà Kỳ (Tứ Kỳ) xác minh làm rõ 6 vụ trộm cắp tài sản, ngăn chặn 2 vụ gây rối trên bến phà Chanh, bắt giữ 2 đối tượng chuyên gây án nơi khác về đây lẩn trốn, triệt xoá 3 ổ nhóm cờ bạc chuyên hoạt động trên sông.

Địa bàn giáp ranh của 4 xã huyện Tứ Kỳ (Quang Trung, Nguyên Giáp, Hà Thanh, Hà Kỳ) cùng với 2 xã huyện Tiên Lãng (Đại Thắng, Tiên Cường), 4 xã huyện Vĩnh Bảo (Giang Biên, Dũng Tiến, Thắng Thuỷ, Trung Lập) nơi có QL10 đi qua và 2 tỉnh lộ (đường 17 và 191), được nối liền cầu Quí Cao và tiếp giáp 3 con sông (Luộc, Thái Bình, Văn Úc), là nơi “đóng đô” của 26 cơ quan, doanh nghiệp, hoạt động giao lưu, buôn bán hàng hoá đa dạng và phức tạp.

Nhưng với qui chế phối hợp chặt chẽ, trong 3 năm liên tiếp, Công an của 4 huyện đã phát hiện và bắt giữ 26 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 2 vụ cướp tài sản, 11 vụ trộm cắp, 6 vụ cố ý gây thương tích; triệt xóa 1 ổ nhóm trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Dũng Tiến (Vĩnh Bảo) bắt 7 đối tượng, 2 tụ điểm phức tạp về ma tuý là Giang Biên, Thắng Thủy, bắt 4 đối tượng, giải toả được bức xúc của quần chúng nhân dân về tệ nạn ma tuý tại các địa bàn giáp ranh.

Đặc biệt, sau qui chế phối hợp, trên địa bàn giáp ranh, lực lượng Công an 4 huyện tổ chức phá 3 chuyên án lớn. Triệt xoá ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh do Nguyễn Hồng Sơn, (22 tuổi, ngụ ở Đồng Minh, Vĩnh Bảo) cầm đầu cùng 16 đối tượng khác trộm cắp 18 xe máy các loại vào tháng 10/2004; xóa ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ tài sản do Đoàn Văn Hoà và Bùi Văn Phong (Đồng Minh, Vĩnh Bảo) cầm đầu, làm rõ hàng chục vụ trộm cắp xe máy khác ở Tứ Kỳ, Ninh Giang, TP Hải Dương và Thái Bình vào tháng 9/2005; phối hợp 3 huyện (Vĩnh Bảo, Tứ Kỳ, Ninh Giang) triệt xoá ổ nhóm trộm cắp tài sản nơi công sở, làm rõ 3 đối tượng do Nguyễn Văn Lượng (Hà Thanh, Tứ Kỳ), Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Hữu Văn (Quỳnh Phụ, Thái Bình) gây ra 76 vụ trộm cắp tài sản tại các cơ quan, trường học vào tháng 12/2005.

Tuy nhiên, xây dựng Cụm liên kết trên địa bàn giáp ranh này mới chỉ có 3 năm đi vào hoạt động nên công tác phối hợp có nơi chưa có chiều sâu, việc phối hợp quản lý đối tượng còn bộc lộ một số sơ hở. Theo Thượng tá Nguyễn Công Bằng, Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ, Phó ban chỉ đạo Cụm liên kết, thì nguyên nhân là do chất lượng công tác tham mưu triển khai kế hoạch hoạt động phối hợp các xã vùng giáp ranh còn chưa tích cực; việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc của ban chỉ đạo chưa được tiến hành thường xuyên...

Khắc phục những mặt hạn chế trên, tin tưởng trong những năm tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tất cả địa bàn giáp ranh 4 huyện sẽ được đảm bảo tốt

Mạnh Hừng-Văn Thịnh
.
.
.