Bờ sông Bồ sạt lở nghiêm trọng do khai thác cát, sỏi

Chủ Nhật, 09/10/2016, 08:33
Thời gian qua, dù thời tiết không có mưa lớn nhưng nhiều điểm bờ sông Bồ đoạn qua phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) bị sạt lở nghiêm trọng khiến người dân vô cùng lo lắng. Nguyên nhân là do khai thác cát, sỏi trái phép…

Người dân sống ở thôn Thanh Lương 3, phường Hương Xuân cho biết, vào sáng 7-10, bờ sông Bồ đoạn qua địa phận thôn bị sạt lở nặng; điểm sạt lở kéo dài trên 50m, lấn sâu vào đường bê tông thôn để lộ ra nhiều hàm ếch sâu rất nguy hiểm. Vụ sạt lở đã cuốn trôi hàng chục khối đất đá và nhiều bụi tre do người dân trồng dọc bờ sông để chống sạt lở. 

Một điểm sạt lở ven bờ sông Bồ đoạn qua thôn Thanh Lương 3 xảy ra vào ngày 7-10.

Ông Nguyễn Công, Tổ trưởng tổ dân phố 8, thôn Thanh Lương 3, còn cho hay, thời gian qua, dọc bờ sông Bồ đoạn qua thôn liên tục xảy ra tình trạng sạt lở, gây mất an toàn về tính mạng và tài sản của người dân. Nguyên nhân do trước đây sông Bồ từng xảy ra tình trạng khai thác cát sạn trái phép rầm rộ làm thay đổi dòng chảy của lòng sông, tạo ra nhiều hàm ếch khiến nền đất yếu dẫn đến sạt lở. 

“Từ năm 2015 đến nay, dọc bờ sông này đã có đến 6 điểm sạt lở, đoạn ngắn từ 10-20m, dài cũng trên 50m. Nếu sạt lở tiếp tục diễn ra sẽ chia cắt con đường liên thôn, gây ảnh hưởng đến việc đi lại. Điều đáng nói, năm nay mưa bão chưa đến nhưng bờ sông sạt lở rất lớn khiến người dân chúng tôi vô cùng lo lắng”, ông Công bày tỏ.

Theo ông Ngô Quang Thảo, Chủ tịch UBND phường Hương Xuân, đoạn sông Bồ chảy qua địa bàn phường có hơn 1km nằm trong nguy cơ sạt lở cao, gây ảnh hưởng đến 200 hộ dân sinh sống. Dù phường đã nhiều lần có đơn gửi cơ quan chức năng xin xây kè chống sạt lở, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện do khó khăn về nguồn kinh phí. 

“Sau vụ sạt lở vào sáng 7-10, địa phương đã có phương án di dời khẩn cấp gần 20 hộ dân ở thôn Thanh Lương 3 đến nơi an toàn, đồng thời tiến hành đóng cọc tre, rào chắn và dựng biển cảnh báo nguy hiểm tại điểm sạt lở”, ông Thảo nói. 

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở bờ sông Bồ, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết: “Trước mắt đơn vị sẽ đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí để kè tạm thời xung quanh điểm sạt lở 150m bằng rọ đá và bao cát. Tuy nhiên về lâu dài, sẽ xây dựng phương án xây dựng bờ kè toàn tuyến kéo dài 1km sạt lở ở bờ sông Bồ để bảo đảm an toàn cho người dân khi mùa mưa bão đến”.

Anh Khoa
.
.
.