Đồng Nai:

Bà con giáo dân tích cực giữ gìn an ninh trật tự và giúp nhau trong đời sống

Thứ Sáu, 26/12/2008, 08:38
Thời gian qua, đại đa số tín đồ, chức sắc trong đạo Thiên Chúa ở Đồng Nai đã sống "tốt đời đẹp đạo", "kính Chúa yêu nước" tin tưởng và ủng hộ công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước, ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân, tham gia vào các hoạt động xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong gần 2,4 triệu dân của tỉnh Đồng Nai thì đồng bào theo đạo Thiên Chúa chiếm 1/3. Đặc biệt, ở nhiều xã, phường có trên 90% đồng bào Thiên Chúa giáo sinh sống.   

Thời gian qua, đại đa số tín đồ, chức sắc trong đạo Thiên Chúa ở Đồng Nai đã sống "tốt đời đẹp đạo", "kính Chúa yêu nước" tin tưởng và ủng hộ công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước, ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân, tham gia vào các hoạt động xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm 2008, đồng bào các tôn giáo (có bà con theo đạo Thiên Chúa) cung cấp cho lực lượng Công an 4.502 nguồn tin, góp phần giúp lực lượng Công an điều tra xử lý 731 vụ, 1.123 đối tượng, triệt phá 78 băng nhóm tội phạm, bắt giữ 218 đối tượng phạm tội, xóa 4 tụ điểm cờ bạc, đá gà.

Ngoài ra, đồng bào vùng giáo còn vận động, thuyết phục 67 đối tượng ra đầu thú, tự thú; cung cấp thông tin, phối hợp hỗ trợ lực lượng Công an bắt 43 đối tượng có lệnh truy nã; thu gom, giao nộp 9 trái mìn, 110 viên đạn, đầu đạn, 411 dao lê, mã tấu, hung khí tự chế.

Đồng bào vùng giáo cũng tham gia quản lý, giáo dục 169 đối tượng (đến nay có 72 đối tượng tiến bộ) và hàng trăm đối tượng tù tha về không để xảy ra tái phạm, phối hợp hòa giải thành 8 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Cũng như nhiều năm trước đây, năm 2008, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp ở Đồng Nai rất quan tâm chăm lo xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở vùng giáo, nhất là phong trào xóa đói giảm nghèo, xã hội hóa giao thông nông thôn... được đông đảo bà con giáo dân tham gia tích cực và đạt hiệu quả cao.

Điển hình như đã xây dựng mới 6 trường học, sửa chữa nâng cấp 3 trường học, xây dựng mới 1 chợ đầu mối, kéo 29.000m dây điện các loại, nhựa hóa và bê tông 21.600m đường giao thông liên ấp - liên xã, xây tặng 95 nhà Đại đoàn kết…

Vào các dịp lễ, Tết, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp ở Đồng Nai đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các vị chức sắc, chức việc, các gia đình khó khăn ở vùng giáo.

Đồng thời, tạo điều kiện cho bà con giáo dân thực hiện tốt việc tự do tín ngưỡng, tổ chức các lễ hội và giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Những đổi thay mọi mặt ở vùng giáo trong tỉnh Đồng Nai hiển hiện ngày càng rõ rệt: 100% địa bàn vùng giáo xây dựng được hệ thống điện - đường - trường - trạm, 100% con em của bà con giáo dân được học tập trong những ngôi trường khang trang, sạch đẹp; đời sống của nhân dân ở các xứ đạo, họ đạo ngày càng sung túc

Thu Thảo
.
.
.