33 năm tù cho vợ chồng chủ tàu

Thứ Sáu, 22/04/2005, 18:16

Y án sơ thẩm, phạt bị cáo Trần Quốc Khải 21 năm tù và Trần Ánh Tuyết 12 năm tù, buộc vợ chồng bị cáo bồi thường cho gia đình các nạn nhân hơn 1 tỷ đồng, đó là phán quyết của HĐXX trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 20/4 xét xử vụ chìm tàu Diễm Tính khiến 39 người thiệt mạng.

Theo cáo trạng, sau cơn bão số 5, bị cáo Trần Quốc Khải (39 tuổi) và vợ Trần Ánh Tuyết (42 tuổi), cùng ngụ tại xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, được Nhà nước cho vay ưu đãi số tiền trên 590 triệu đồng để đóng mới tàu khai thác hải sản. Tuy nhiên, họ đã không sử dụng đúng mục đích nên chẳng bao lâu chiếc tàu Diễm Tính đã mục nát. Chiều 30/4/2004, chỉ sau hơn một giờ rời cửa biển Khai Long, tàu Diễm Tính đã bị chìm khiến 39 người chết.

Chiều 20/4, HĐXX quyết định giữ y mức án sơ thẩm mà TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên trước đây, phạt bị cáo Trần Quốc Khải 21 năm tù vì tội "Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn" và "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy; Trần Ánh Tuyết 12 năm tù vì tội "Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn"; buộc vợ chồng bị cáo bồi thường cho gia đình các nạn nhân hơn 1 tỷ đồng.

Theo Thẩm phán Đặng Ngọc Quý - Chủ tọa phiên tòa, việc chính quyền địa phương và ngành chức năng chấp thuận cho vợ chồng bị cáo Trần Quốc Khải và Trần Ánh Tuyết tổ chức tour du lịch, tham quan Hòn Khoai trong điều kiện phương tiện như thế là thái độ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đích thân Chủ tịch UBND xã Viên An - ông Hồ Văn Vui đã ký giấy phép cho tàu Diễm Tính ra khơi. HĐXX quyết định khởi tố vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" ngay tại tòa để làm cơ sở cho việc khởi tố bị can (cùng hành vi này) đối với một số cán bộ có liên quan

Thái Bình
.
.
.