Mỹ - Quốc khánh không vui

Thứ Tư, 05/07/2017, 18:38
Thường Quốc khánh (4-7) là dịp lễ hội tưng bừng của người Mỹ, đặc biệt năm nay là quốc khánh đầu tiên của tân Tổng thống. Tuy nhiên, người Mỹ dường như không có được niềm vui trọn vẹn khi đón quốc khánh năm nay, bởi uy tín của đất nước đang ngày càng bị hạ thấp.


Một khảo sát mới công bố của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy, dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Donald Trump, thái độ của người dân thế giới đối với nước Mỹ ngày càng tiêu cực. Vào cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama, 64% người dân toàn cầu bày tỏ tin tưởng vào Tổng thống Mỹ, nhưng tỷ lệ này nay chỉ còn 22%. Và 74% người khảo sát nói họ không tin tưởng ông Donald Trump.

So với năm cuối cùng của nhiệm kỳ Obama, ông Trump chỉ nhận được đánh giá tích cực ở 2 nước trên tổng số 37 nước được khảo sát, là Nga và Israel. Điều này được lý giải do Chính phủ Donald Trump đang đặt mục tiêu cải thiện quan hệ với Nga. Tân Tổng thống cũng bày tỏ mong ước giúp làm cầu nối cho một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine, trong khi các chính sách của ông cũng tạo thuận lợi cho việc mở rộng tái định cư ở Bờ Tây.

“Sự sụt giảm mạnh về niềm tin của công chúng toàn cầu đối với Tổng thống Mỹ trên vũ đài quốc tế càng nhìn thấy rõ ở các nước đồng minh thân cận của Washington ở châu Âu, châu Á cũng như các nước láng giềng là Mexico và Canada”, báo cáo cho biết.

Theo khảo sát, 64% người tham gia khảo sát thích nước Mỹ thời Obama hơn là nước Mỹ thời D.Trump. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ này chỉ đạt 49%.

Kiêu ngạo, cố chấp và nguy hiểm - đó là những đặc tính mà phần lớn người tham gia khảo sát dùng để mô tả Tổng thống Mỹ. Ngược lại, 55% coi ông như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, trong khi 39% nói ông có sức lôi cuốn. Chỉ 25% cho rằng ông Donald Trump “thích hợp làm tổng thống” và “quan tâm đến thường dân”.

Khảo sát cũng hỏi về 5 đề xuất chính sách nổi bật của Chính phủ Donald Trump: rút khỏi thỏa thuận với Iran, hạn chế nhập cảnh các nước Hồi giáo, rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và các thỏa thuận thương mại, xây tường dọc biên giới Mexico. Kết quả cho thấy tất cả những chính sách này đều bị hầu hết người dân phản đối.

Đáng chú ý, thế giới vẫn thích người Mỹ, và 58% nói họ có ấn tượng tốt về người Mỹ. Người dân toàn cầu cũng có xu hướng thích văn hóa Mỹ, chẳng hạn như truyền hình và âm nhạc. Và hầu hết các nước hy vọng mối quan hệ của họ với Mỹ vẫn tiếp tục được duy trì như trước đây.

Tuy nhiên, những người mong đợi mối quan hệ với Mỹ thay đổi lại có xu hướng bi quan. "Trong hầu hết các khu vực trên thế giới, công chúng tin rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn trong quan hệ song phương” - nghiên cứu cho biết.

Kết quả cuộc thăm dò ở Mexico cho thấy sự lao dốc nhanh chóng đối với niềm tin vào Tổng thống Mỹ, từ 49% thời Tổng thống Obama xuống chỉ còn 5% thời Tổng thống Donald Trump. Điều này cũng dễ hiểu, vì xây dựng một bức tường ngăn cách 2 nước là một chính sách trung tâm trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump.

Nghiên cứu cũng yêu cầu mọi người trên toàn thế giới cho ý kiến về 3 nhà lãnh đạo khác: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Với 74% không được tin tưởng, ông Donald Trump đứng đầu về xếp hạng tiêu cực. 

Anh Kiệt
.
.
.