Chuyện "bí mật" ở phòng khám nam khoa

Chủ Nhật, 18/11/2018, 15:56
TS. Nguyễn Hoài Bắc - Khoa Nam học của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội “bật mí” về số lượng 60-70 bệnh nhân tới khám mỗi ngày - một con số không nhỏ, cho thấy khá nhiều đấng “tu mi nam tử” gặp vấn đề về sức khỏe sinh lý.


Một người đàn ông 56 tuổi, trông rất phong độ nhưng đã 3 năm nay “lơ là” chuyện chăn gối với vợ. Dĩ nhiên, người vợ cho rằng ông đã có “ai đó” ngoài luồng nên mới hững hờ như thế mặc những lời giải thích của ông, cuộc sống gia đình dần rơi vào bế tắc. 

Cuối cùng, bằng đủ mọi sức ép lẫn nước mắt, mới đây, bà vợ “lôi” được ông đến gặp các bác sĩ chuyên khoa nam học của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và tại đây, mọi nút thắt đã được tháo gỡ: Các bác sĩ phát hiện ông bị chứng mãn dục nam do nồng độ hormone nam quá thấp, khiến ông không còn ham muốn gần gũi vợ.

Phương pháp điều trị bổ sung nồng độ hormone sau khi đánh giá toàn diện đã được các bác sĩ đưa ra đã góp phần thắp lại “ngọn lửa lòng” đã nguội suốt 3 năm qua trong gia đình ông.

Đây chỉ là một trong rất nhiều “quý ông” mắc bệnh “khó nói” nhưng không muốn thừa nhận để đi khám và điều trị sớm, mà TS. Nguyễn Hoài Bắc - Khoa Nam học của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từng gặp và điều trị.

Tôi ngạc nhiên khi TS. Nguyễn Hoài Bắc “bật mí” về số lượng 60-70 bệnh nhân tới khám mỗi ngày - một con số không nhỏ, cho thấy khá nhiều đấng “tu mi nam tử” gặp vấn đề về sức khỏe sinh lý.

Trong các trường hợp đến khám nam khoa, rối loạn tình dục chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Theo TS. Bắc, rối loạn hoạt động tình dục có cả ở người trẻ và người lớn tuổi. Nhưng ở người trẻ thường là bị rối loạn cương, rối loạn xuất tinh, còn ở người lớn tuổi lại nghiêng về suy giảm hoocmon sinh dục, vô sinh nam. Nhưng vấn đề đáng lo ngại không kém là tâm lý của các bệnh nhân này. 

Theo TS. Bắc, hầu như không người đàn ông nào có thể chấp nhận được việc thất bại trong các “cuộc vui” với “đối tác”. Điều này tác động đến tâm lý của họ rất lớn và nếu không được tư vấn, điều trị kịp thời, có thể gây khủng hoảng tâm lý. Người bệnh lo lắng đến stress, ám ảnh cưỡng bức, tạo thành những dấu hiệu bệnh chồng chéo với bệnh về sức khỏe tâm thần, nên không dễ chẩn đoán, có khi trở thành bệnh thực sự phải can thiệp. Vì thế ở Khoa Nam học Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thường phải chuyển nhiều bệnh nhân qua lại với các phòng khám chuyên khoa khác.

Mới đây, TS. Bắc từng gặp một bệnh nhân như thế. Đó là ông TVS, 65 tuổi, mắc bệnh lậu. Nhưng mặc cảm, sợ bị lộ chuyện nên ông S. tìm đến các phòng khám tư nên đã bị “vẽ” ra đủ thứ bệnh khiến ông càng lo sợ. Mặc dù bệnh đã được điều trị dứt điểm, nhưng do vẫn bị ám ảnh nên ông S. tiếp tục đi đến nhiều nơi để khám. Cuối cùng, ông tìm đến Khoa Nam học - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Ở đây, các bác sĩ đã tiến hành các xét nghiệm và khẳng định ông ta đã khỏi bệnh lậu, nhưng lại bị ám ảnh rối loạn cưỡng bức, nên chuyển sang chuyên khoa Tâm thần. Đáng lưu ý là số bệnh nhân từ vấn đề tình dục có thể trở thành tâm bệnh như ông S. không phải là hiếm.

Theo TS. Bắc, tình trạng rối loạn cương xảy ra phổ biến, nhưng ở đàn ông lớn tuổi thì thường giấu bệnh và không chịu chữa chạy, còn những bệnh nhân trẻ tuổi lại chủ động tìm cách giải quyết. Có điều, cách giải quyết của họ không phải là đến gặp các bác sĩ chuyên khoa, nên hậu quả thật khôn lường.

Như trường hợp anh N.V.D 36 tuổi, làm nghề xây dựng là một ví dụ. Mặc dù đã có vợ con, nhưng có lẽ do mặc cảm về “của quý” nên D. đã lên mạng tìm mua một lọ gel với giá 8 triệu đồng được quảng cáo là kéo dài “cậu nhỏ” 5-7cm khi “cần”. Nhưng kết quả là “cậu nhỏ” chả thấy dài ra được tí nào mà còn bị vợ phát hiện, nên đã “xốc nách” chồng đưa đến Khoa Nam học - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Không chỉ bôi gel, nhiều người đàn ông còn bơm silicol hoặc bơm mỡ vào “của quý” và bị biến chứng.... Cách đây vài tháng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận một nam thanh niên như thế. Bệnh nhân cho biết, khi đi lao động ở nước ngoài, nghe theo quảng cáo, anh này đã bơm silicon vào “của quý” để cho to và dài hơn trước khi về nước. 

Nào ngờ, vài tháng sau, dương vật anh ta xuất hiện những dấu hiệu bất thường, có nhiều cục to ở phía ngoài và cả những vết tím đen, đau đớn... Thế nhưng, do ngại ngùng, xấu hổ nên suốt một năm liền anh này không chịu đi khám bệnh, mà cắn răng chịu đựng. Cho đến lúc cơn đau hành hạ không chịu nỗi anh mới quyết định đến Khoa Nam học Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Các bác sĩ cho biết, dương vật của anh ta đã có dấu hiệu biến dạng với các mảng xơ hóa cứng, lệch trục, làm biến dạng dương vật. Vì thế, bệnh nhân phải cắt lọc toàn bộ da dương vật, các mảng xơ hóa chứa silion, bảo tồn bó mạch thần kinh cương, mạch máu, rồi sau đó tiếp tục được tạo hình lại dương vật bằng cách ghép vạt da có cuống.

TS. Nguyễn Hoài Bắc tư vấn cho bệnh nhân.

Theo TS. Bắc, biến chứng của bơm silicon nặng nề hơn là bơm mỡ vào “của quý”. Tuy nhiên, do nhiều người không tìm hiểu kỹ càng, nên vẫn cứ coi đây là biện pháp để làm tăng kích cỡ “cậu nhỏ” mà không lường được hậu quả.

Tôi giật mình trước con số mỗi ngày Khoa Nam học của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phải tiếp nhận 5-6 ca cắt bao qui đầu là hậu quả từ các phòng khám “chui” của bác sĩ Trung Quốc chuyển sang. Có một số lượng không nhỏ người cần phải cắt bao quy đầu. Tuy nhiên, thủ thuật nhỏ này nếu đến các bệnh viện công, chỉ khoảng 2-3 triệu đồng/trường hợp. Còn ở các phòng khám chui họ “chặt chém” vô tội vạ với khoảng 30 triệu đồng/ trường hợp, khiến bệnh nhân không thể chịu nổi, phải bỏ sang bệnh viện công điều trị tiếp.

Có một sự thật về vấn đề vô sinh được TS. Nguyễn Hoài Bắc “tiết lộ” là tỉ lệ vô sinh ở nam và nữ bằng nhau, thế nhưng lâu nay, việc chữa trị lại chỉ nhằm vào nữ giới vì quan niệm cho rằng đó mới là đối tượng quyết định việc sinh con hay không. 

Quan niệm sai lầm này để lại hậu quả lớn về y tế và xã hội, khi chẳng những người phụ nữ phải chịu áp lực lớn về tâm lý, mà còn dẫn đến việc các bệnh nam khoa không được chú ý, khiến cho bệnh nhân không được can thiệp kịp thời. 

Trong khi 60% nguyên nhân vô sinh của nam giới có thể xác định được như do đột biến gen, nhiễm sắc thể, rối loạn hoạt động nội tiết, viêm tinh hoàn do quai bị, chấn thương v.v… Nhiều người cũng không hề biết rằng, viêm nhiễm đường tiết niệu mãn tính cũng có thể dẫn đến vô sinh, do tắc đường ống dẫn tinh.

Khi có những dấu hiệu bất thường về hoạt động tình dục, các đấng mày râu nên nhanh chóng gạt bỏ mặc cảm, xấu hổ, để tìm đến các bác sĩ chuyên khoa tư vấn cách điều trị. Hầu hết bệnh tật nếu được điều trị kịp thời, phác đồ điều trị đúng, thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Đặc biệt trong chuyện thầm kín của các “quý ông”, là vấn đề hạnh phúc cả đời, nên đừng dễ tin những lời quảng cáo không có cơ sở trên mạng, kẻo “tiền mất, tật mang” hối không kịp!

Thanh Hằng
.
.
.