Bóc gỡ đường dây mua bán động vật hoang dã “khủng” từ miền Trung ra Hà Nội

Thứ Ba, 29/09/2015, 21:07
Qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã bóc gỡ một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn từ Hà Tĩnh ra Hà Nội….

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Vân (31 tuổi), trú tại xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội và Lê Thị Quỳnh (32 tuổi), trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo điều 190 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua nguồn tin trinh sát, Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Nam Từ Liêm nắm được thông tin có một đường dây mua bán vận chuyển động vật hoang dã sẽ trung chuyển hàng tại bến xe Mỹ Đình.

Lực lượng công an đang kiểm đếm số động vật hoang dã thu giữ.

Khoảng 19h30’ ngày 20/9, tổ công tác của Đội phát hiện chiếc xe Huyndai Getz đỗ trong bến xe Mỹ Đình có biểu hiện nghi vấn, đã áp sát, yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, ngoài tài xế Chu Văn Tấn trú tại xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, trên xe còn có 2 vị khách Mai Thị Vân và Mai Thị Hòa (chị gái Vân).

Kiểm tra hành lý của 2 vị khách gồm 2 chiếc va li kéo và 2 túi xách, tổ công tác phát hiện bên trong chứa 69 con rùa. Kết quả giám định của Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật xác định, số cá thể rùa trong va li và túi xách gồm 69 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc nằm trong nhóm 1B thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và một số loài rùa khác thuộc nhóm 2B.

Khai thác mở rộng, đối tượng Vân khai mua 69 cá thể rùa trên của Lê Thị Quỳnh, ở TP Hà Tĩnh, và vừa được Quỳnh chuyển theo xe khách từ Hà Tĩnh ra bến xe Mỹ Đình để giao cho Vân.

Số rùa quý và rắn hổ mang chúa được Quỳnh và Vân cất giấu tinh vi trong các va ly, túi xách.

Được Quỳnh gọi điện thoại thông báo, Vân đã rủ chị gái thuê xe từ Phú Xuyên đến bến xe Mỹ Đình để nhận hàng, nhưng vừa “ bốc” hàng lên  ô tô, chưa kịp rời bến, 2 chị em Vân đã bị tổ công tác phát hiện bắt quả tang.

Từ lời khai của Vân, chiều 21/9, lực lượng Công an tiếp tục bắt quả tang Lê Thị Quỳnh đang “đánh” chuyến hàng thứ hai cho Vân gồm: 1 cá thể rắn hổ mang chúa, 9 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc và một số cá thể rùa thuộc nhóm 2B.

Được biết, số động vật hoang dã này Vân dự định sẽ chuyển tiếp đi Quảng Ninh tiêu thụ. Vì như thông tin đồn thổi Vân nắm được, loại rùa quý này là mặt hàng “hot” rất được các đại gia và nhiều khách hàng Trung Quốc săn tìm.

Tâm Phạm
.
.
.