Giải cứu 19 cá thể động vật hoang dã

Thứ Năm, 17/09/2015, 15:10
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an, Kiểm lâm đã phát hiện, giải cứu được 19 cá thể động vật hoang dã, trong đó có chồn hương, nhím, gấu ngựa và khỉ mặt đỏ...

Ngày 17/9 tin từ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã phối hợp với lực lượng Công an, Kiểm lâm thường xuyên tuần tra, truy quét, phát hiện và thực hiện cứu hộ kịp thời 19 cá thể động vật hoang dã, trong đó có 7 con chồn hương, 7 con rùa núi viền, 3 cá thể nhím, 1 con gấu ngựa và 1 con khỉ mặt đỏ.

Sau khi cứu hộ, Trung tâm đã thả về rừng 10 cá thể; đang tiếp tục cứu hộ 2 cá thể là khỉ mặt đỏ và rùa núi viền; tổ chức bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Tam Đảo 1 gấu ngựa…

N.H.Khôi
.
.
.